Hiệu trưởng để "vàng tặc" xới tung sân trường tìm vàng

Lợi dụng việc đào giếng, một nhóm "vàng tặc" đã xới tung sân Trường THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An, để khai thác vàng sa khoáng.

Sân trường thành bải khai thác vàng. Ảnh: Trường Khuyên.

Sân trường bị "vàng tặc" biến thành bãi khai thác vàng. Ảnh: Trường Khuyên

Chiều ngày 31-9, trao đổi với phóng viên, ông Vi Tân Hợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết huyện đã tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật chuyển công tác đối với thầy Nguyễn Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS Yên Tĩnh (xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương) vào xã Hữu Khuông (1 trong 3 xã thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương) vì có sai phạm liên quan đến việc để một nhóm người vào đào phá sân Trường THCS Yên Tĩnh để khai thác vàng.

Trước đó, vào tháng 7-2014, Trường THCS Yên Tĩnh có chủ trương đào giếng nước để phục vụ sinh hoạt cho học sinh bán trú đang ở khu vực nhà trường. Thầy Tuấn đã thuê một nhóm thợ vào đào giếng. Lợi dụng thời điểm đào giếng đúng vào thời điểm nghỉ hè, nhóm thợ đào giếng đã thuê máy xới tung khu vực sân trường khoảng 100 m2 để khai thác vàng sa khoáng.

Nhận được thông tin về việc khai thác vàng tại khuôn viên trường THCS Yên Tĩnh, UBND huyện Tương Dương đã tiến hành kiểm tra thu giữ toàn bộ dụng cụ máy móc phục vụ khai thác vàng, tiến hành xử hành chính với nhóm "vàng tặc".

“Việc thầy Tuấn để nhóm thợ lợi dụng việc đào giếng để khai thác vàng là thiếu trách nhiệm. Sau khi sự việc xảy ra, huyện đã tiến hành kiểm điểm, kỷ luật thầy Tuấn với hình thức cảnh cáo, đồng thời luân chuyển thầy Tuấn vào công tác tại xã Hữu Khuông, khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ” - ông Hợi cho biết thêm.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.