Hai điểm mới nhất trong tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2016

(PLO) - Năm 2016, thí sinh sẽ không được rút hồ sơ để đổi nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển đại học như năm 2015, không đăng ký trực tiếp tại trường. Thời gian xét tuyển nguyện vọng một là 12 ngày và các em được đăng ký vào hai trường khác nhau, mỗi trường hai ngành khác nhau.

Đây là những điểm mới nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong công văn Bộ gửi các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng chiều tối ngày 3-2.

 Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015

Không rút hồ sơ, không nộp tại trường
Theo đó, đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển về cơ bản giữ ổn định như năm 2015 nhưng có những điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động cho các trường đại học, cao đẳng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký xét tuyển và xét tuyển. 
Cụ thể, năm 2016, thí sinh sử dụng mã số ghi trong Giấy chứng nhận kết quả thi của mình để đăng ký xét tuyển thay vì sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi như năm ngoái trong các đợt xét tuyển.
Thí sinh đăng ký xét tuyển qua bưu điện và trực tuyến.
Trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Các trường căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ quy định để xác định và công bố công khai ngưỡng đăng ký xét tuyển vào ngành/nhóm ngành của trường; tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển cho thí sinh.

Thí sinh được đăng ký cùng lúc hai trường, 4 ngành

Thay vì đợt một thời gian xét tuyển kéo dài đến 20 ngày, năm 2016 sẽ chỉ còn 12 ngày. Trong đợt này, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào tối đa hai trường, mỗi trường tối đa hai ngành đào tạo.
Các đợt xét tuyển kế tiếp thì thời gi​an đăng ký xét tuyển mỗi đợt là 10 ngày. Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển mỗi đợt vào tối đa ba trường, mỗi trường tối đa hai ngành đào tạo.
Với các trường đại học, cao đẳng, nhất là các trường khối năng khiếu, nghệ thuật chủ động xây dựng và công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo các quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.