Trường ĐH ‘rục rịch’ giảm chỉ tiêu xét tuyển CĐ

(PLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục ĐH.

Theo đó, các trường ĐH đang đào tạo CĐ phải dừng đào tạo trình độ này trước năm 2020, trừ khối ngành nghệ thuật, trường thuộc tỉnh hoặc TP trung ương không có cơ sở đào tạo CĐ, TCCN khối ngành khoa học GD&ĐT giáo viên.

Đồng thời, các trường ĐH đang đào tạo hệ CĐ phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh CĐ ít nhất 30% so với chỉ tiêu 2015 để tiến tới có thể dừng đào tạo trình độ này trước năm 2020. Trường ĐH đang đào tạo TC phải dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017.

Việc rút bậc CĐ ra khỏi các trường ĐH sẽ giúp các trường CĐ, TC nghề chuyên tâm hơn việc đào tạo nghề. Ảnh: P.ĐIỀN

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, TS Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, đánh giá lộ trình của Bộ GD&ĐT đưa phù hợp với định hướng đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu của bậc ĐH. Ngược lại, với các trường ĐH có tỉ trọng đào tạo bậc CĐ chủ yếu thì lộ trình đến năm 2020 chấm dứt đào tạo hệ CĐ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức, nâng cấp khoa, ngành...

Ông Hoàng Đức Bình, Giám đốc Truyền thông và Tuyển sinh ĐH Hoa Sen, cho rằng thực tế đào tạo bậc CĐ lại phù hợp với một số địa phương và đặc thù một số nghề, do vậy việc cắt giảm này cần có thời gian và cân nhắc kỹ. Một số trường ĐH có thế mạnh đào tạo nghề bậc CĐ, họ đã đầu tư cơ sở vật chất thực hành rất lớn để thực hành, theo lộ trình phải cắt giảm 30% chỉ tiêu so với năm 2015 sẽ khiến thế mạnh của họ bị ảnh hưởng.

Với dự thảo này, đại diện một số trường ĐH có đào tạo hệ CĐ sư phạm cho rằng đặc thù đào tạo các ngành mầm non, tiểu học, THCS phù hợp với trình độ CĐ và yêu cầu từ các cơ sở đào tạo. Do vậy việc điều chỉnh cần phải tính tới đặc thù của từng địa phương và yêu cầu nghề nghiệp chỉ cần trình độ CĐ là đáp ứng nhu cầu.

ThS Hồ Ngọc Tiến, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Vinatex, cho biết việc tách bậc CĐ, TC khỏi trường ĐH sẽ tạo lợi thế cạnh tranh tuyển sinh cho các trường CĐ, TC nghề, bớt tình cảnh nơm nớp lo không đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.