Hà Nội dừng hoạt động gần 16.500 nhà trọ để khắc phục vi phạm

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội vẫn tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các trường hợp vi phạm PCCC khắc phục các lỗi vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến thông tin Công an TP Hà Nội yêu cầu gần 16.500 cơ sở nhà trọ và nhiều chung cư mini dừng hoạt động do vi phạm PCCC, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay: Yêu cầu này là để các cơ sở vi phạm khắc phục các lỗi vi phạm. Việc chăm lo chỗ ở cho người dân tại các cơ sở vi phạm này thuộc về chính quyền địa phương.

Nhiều chủ nhà trọ đã biết sợ sau các vụ cháy

Chiều 9-7, chúng tôi có mặt tại chung cư mini số 95, ngõ 141, phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ), một trong tám chung cư mini do chủ đầu tư là Nghiêm Quang Minh xây dựng. Ông Minh hiện đã bị khởi tố sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người chết hồi tháng 9-2023.

Bảo vệ tòa nhà cho hay ngay sau vụ cháy chung cư mini gây hậu quả nghiêm trọng, tòa nhà này thuộc đối tượng bị kiểm tra toàn diện về chấp hành pháp luật đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Sau đó, tòa nhà cũng bị tạm đình chỉ và yêu cầu bổ sung các biện pháp PCCC&CNCH.

“Các hộ dân sau đó đã họp với chính quyền địa phương, góp tiền làm thêm thang thoát hiểm bằng sắt ở khoảng lưu không lối đi phía trước tòa nhà. Bên trong tòa nhà cũng lắp đặt thêm hệ thống báo cháy tự động, đường nước cứu hỏa, mua thêm bình chữa cháy, quy định khu vực riêng để sạc xe đạp, xe máy điện…” - bảo vệ tòa nhà nói.

Vị này cũng cho biết 45 hộ dân trong tòa nhà cũng được chính quyền địa phương, lực lượng PCCC&CNCH tổ chức mấy đợt tập huấn về các biện pháp phòng vệ khi sự cố xảy ra.

TP Hà Nội.JPG
Chung cư mini số 95, ngõ 141, phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ đã trang bị thang thoát hiểm, đường nước cứu hỏa để đảm bảo PCCC. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ghi nhận tại một số nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), nơi xảy ra vụ cháy làm 14 người chết, cho thấy nhiều cơ sở đã được trang bị các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Bà T, chủ nhà trọ bảy tầng (ngõ 95 Trung Kính), cho biết nhà bà có nhiều phòng ở không hết nên cho thuê trọ. Tất cả phòng đều khép kín và trang bị đầy đủ thiết bị đảm bảo an toàn PCCC như cửa chống cháy, thang thoát hiểm ngoài trời, bình chữa cháy hay đèn báo, tiêu lệnh chữa cháy… “Chúng tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về công tác đảm bảo an toàn PCCC, nhất là sau vụ cháy làm 14 người chết” - bà T nói.

Báo cáo của UBND phường Trung Hòa cho hay sau vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, phường này đã rà soát và thống kê 638 cơ sở cho thuê trọ. Đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh nhà trọ này khắc phục, bổ sung các biện pháp PCCC mới được hoạt động.

Tương tự, tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) là nơi cũng có số lượng cơ sở cho thuê trọ nhiều nhất quận Cầu Giấy với 934 cơ sở, công tác đảm bảo an toàn PCCC cũng được phường thực hiện nghiêm túc, thường xuyên.

Theo thống kê của phường Mai Dịch, trên địa bàn có hơn 30 cơ sở không đảm bảo PCCC và bị yêu cầu dừng hoạt động. Chưa kể nhiều cơ sở ở khu vực cuối phố Mai Dịch trong thời gian tới sẽ tiếp tục bị yêu cầu dừng hoạt động do xây dựng trên đất nông nghiệp và không đảm bảo an toàn PCCC.

Tại cơ sở số 10 ngõ 94, đường Hồ Tùng Mậu, thiết kế cho thuê theo dạng chung cư mini hiện đã bị UBND phường Mai Dịch gắn biển báo cảnh báo: “Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê trọ chưa đảm bảo các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, căn nhà vẫn đang được người dân, người thuê trọ sử dụng, sinh hoạt bình thường. Trao đổi với PV ngày 9-7, lãnh đạo UBND phường Mai Dịch cho hay sắp tới sẽ tiến hành dừng hoạt động một số cơ sở xây dựng trên đất nông nghiệp không đảm bảo an toàn PCCC.

Trách nhiệm lo chỗ ở cho người dân là của chính quyền

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 9-7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội vẫn tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các trường hợp vi phạm PCCC khắc phục các lỗi vi phạm, để đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Đối với việc yêu cầu dừng hoạt động gần 16.500 cơ sở nhà trọ và nhiều chung cư mini, ông Trung cho rằng yêu cầu này là để các cơ sở vi phạm khắc phục các lỗi vi phạm. “Cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra, đưa ra biện pháp xử lý. Còn việc đảm bảo chỗ ở cho các hộ dân, người thuê trọ đang sinh sống trong các công trình vi phạm quy định về PCCC này thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương” - ông Trung nói.

PV có đề nghị giám đốc Công an TP Hà Nội cung cấp danh sách các cơ sở bị yêu cầu tạm dừng hoạt động, đang bị đình chỉ hoạt động để báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, để xã hội cùng vào cuộc với cơ quan chức năng giám sát việc khắc phục các vi phạm về PCCC. Từ đó nhằm hạn chế các vụ hỏa hoạn gây hậu quả đáng tiếc xảy ra, tuy nhiên, đề nghị này đã không được ông Trung đồng ý.

9-p10-bai-viethoa-h2.jpg
Hiện trường vụ cháy khiến 14 người chết ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cuối tháng 5-2024. Ảnh: PHI HÙNG

Cùng ngày, nguồn tin từ UBND TP Hà Nội cũng cho biết hiện cơ quan này cũng chưa nhận được danh sách chi tiết các công trình bị đình chỉ hoặc yêu cầu dừng hoạt động như công bố của phía Công an TP Hà Nội.

Trước đó, vào chiều 8-7, thông tin tại cuộc họp báo của Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết Công an TP Hà Nội đã phát hiện, yêu cầu xử lý nhiều trường hợp vi phạm về PCCC trên địa bàn TP trong thời gian qua. Trong đó, đã áp dụng các biện pháp mạnh là yêu cầu đình chỉ các cơ sở vi phạm về PCCC.

Theo Công an TP Hà Nội, tính đến hết ngày 4-7, Công an TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra với 36.972/36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn. Đồng thời, xử phạt 3.134 trường hợp, phạt tiền gần 13 tỉ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động. Đặc biệt, cơ quan này yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Công an TP Hà Nội cũng đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini. Theo đó, đã tạm đình chỉ 14 trường hợp, bốn trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Cùng với đó, cơ quan này cũng đã tổ chức kiểm tra đối với 317 cơ sở chung cư trên địa bàn. Sau đó, xử phạt bốn trường hợp, phạt tiền 93,6 triệu đồng, tạm đình chỉ hai trường hợp, hai trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội còn tổ chức kiểm tra 935 cơ sở trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn. Qua đó, xử phạt 59 trường hợp vi phạm pháp luật về PCCC, phạt tiền hơn 200 triệu đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, hai trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động.

Cơ quan công an cũng yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động. Ngoài ra, cơ quan này cũng kiểm tra đối với 443 cơ sở phòng khám tư nhân trên địa bàn, xử phạt 34 trường hợp/51 hành vi, phạt tiền hơn 203 triệu đồng...

Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy lớn trong vòng chưa đầy hai năm

Tháng 9-2023, tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân đã xảy ra vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với 56 người tử vong. Nguyên nhân là do chập mạch đường dây dẫn điện của bình ắc quy thuộc phần đầu xe máy tay ga (chạy xăng) đặt giáp tường tầng 1 chung cư mini và gây cháy.

Tháng 5-2024, tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy tại một ngôi nhà năm tầng khiến 14 người thiệt mạng. Nguyên nhân là do bị chập điện. Một tháng sau (ngày 16-7), một vụ hỏa hoạn trên phố Đinh Công Hạ, phường Công Định, quận Hoàng Mai khiến bốn người tử vong. Trong đó có một phụ nữ và ba cháu nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.