Gói tín dụng bất động sản: Đừng chỉ giải quyết vấn đề tâm lý

(PLO)- Thị trường bất động sản đang như nắng hạn gặp mưa rào khi một lúc có hai gói tín dụng dự kiến rót vào hỗ trợ. Một là gói 110.000 tỉ đồng được Bộ Xây dựng đề xuất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thị trường bất động sản đang như nắng hạn gặp mưa rào khi một lúc có hai gói tín dụng dự kiến rót vào hỗ trợ. Một là gói 110.000 tỉ đồng được Bộ Xây dựng đề xuất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vay. Hai là gói tín dụng 120.000 tỉ đồng mới được thống đốc Ngân hàng Nhà nước thông tin dành cho phân khúc nhà ở xã hội và các dự án nhà ở phân khúc cho nhu cầu ở thực.

Gói tín dụng 110.000 tỉ đồng sẽ dành khoảng 50% cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân vay ưu đãi, 50% còn lại sẽ dành cho người mua nhà. Bộ Xây dựng cho biết gói tín dụng này sẽ giống với gói 30.000 tỉ đồng đã từng thực hiện trong giai đoạn 2013-2016, lãi suất ưu đãi khoảng 5%/năm.

Đồng thời, bốn ngân hàng quốc doanh đã thống nhất sẵn sàng vào cuộc với gói tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp phát triển và người mua dự án nhà ở giá rẻ, NƠXH, nhà ở công nhân. Lãi suất cho vay sẽ thấp hơn 1,5%-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ.

Dòng vốn trên thực sự là rất khả thi, là tín hiệu lạc quan, tạo niềm tin, tâm lý hứng khởi cho thị trường bất động sản trong thời điểm khó khăn này. Các gói tín dụng và hạ lãi suất cho vay sẽ kịp thời giảm áp lực, căng thẳng cho doanh nghiệp, giảm áp lực vay mua nhà cho người dân, từ đó thị trường có xu hướng tích cực hơn.

Đặc biệt, các gói tín dụng cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương vào cuộc cùng đồng hành với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn thị trường, tác động tích cực hỗ trợ nền kinh tế phát triển. Đặc biệt, các gói tín dụng dành cho phát triển NƠXH, nhà ở công nhân có thể nói mang tính thiết thực, nhân văn, thúc đẩy hoạt động của thị trường bất động sản phát triển đúng hướng, bền vững.

Tuy nhiên, điều quan trọng là các cơ quan có thẩm quyền đừng để các gói tín dụng hỗ trợ chỉ mang ý nghĩa về mặt tâm lý, đi lại “vết xe đổ” như một số gói tín dụng trước đó. Mục tiêu đúng và trúng nhưng lại khó tiếp cận hoặc vốn chưa tới thì doanh nghiệp đã đóng cửa, thị trường đóng băng.

Thực tế cho thấy chủ trương của Chính phủ khi tung ra các gói hỗ trợ cho bất động sản từ trước đến nay là rất đúng và trúng thời điểm, tuy nhiên quá trình triển khai để đối tượng hưởng thụ tiếp cận được thì còn khó khăn.

Ngoài ra, gói tín dụng ưu tiên cho NƠXH, nhà ở công nhân phù hợp với người dân có nhu cầu an cư nhưng cần đi đôi với bài toán phát triển NƠXH từ quy hoạch quỹ đất của từng địa phương, tạo ra kết nối hạ tầng, tiện ích để đảm bảo không gian sống chất lượng cho người dân.

Mặt khác, gói tín dụng cần giải ngân đúng đối tượng và có giải pháp để người dân có thể tiếp cận được. Theo đó, các thông tin về mua bán, cho thuê NƠXH, nhà ở công nhân, điều kiện, đối tượng được vay phải được cập nhật một cách minh bạch, rõ ràng. Nếu để trục lợi chính sách sẽ làm giảm đi hiệu quả cũng như mục tiêu nhân văn của các gói tín dụng.

Bên cạnh đó, khi triển khai gói tín dụng thì chúng ta phải đưa ra đồng thời với các cơ chế đột phá, nếu không ngân hàng sẽ không dám triển khai, doanh nghiệp tiếp tục... chờ “dài cổ”.

Để bơm tiền cho doanh nghiệp nhanh và hiệu quả nhất, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu từng góp ý cần cải tổ lại Quỹ bảo lãnh tín dụng, nâng quy mô trở thành Quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia, lấy ngân sách từ Nhà nước chứ không phải từ ngân sách địa phương.

Với vốn điều lệ lớn, Quỹ bảo lãnh tín dụng quốc gia này mới có thể bảo lãnh quy mô lớn, qua đó giúp các doanh nghiệp vay ngân hàng dễ dàng hơn. Nên chăng áp dụng cách này để có thể bơm tiền cho doanh nghiệp nhanh và hiệu quả nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.