Gia Lai và Kon Tum có 74 thí sinh đạt điểm 10

(PLO)- Tỉnh Gia Lai có 61 thí sinh và tỉnh Kon Tum có 13 thí sinh đạt điểm 10, môn thi có nhiều điểm 10 nhất là hai môn GDCD và lịch sử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022, tỉ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp THPT chung của tỉnh Gia Lai năm nay đạt 98,33% (13.282 thí sinh, tăng 0,48 % so với năm 2021).

Trong đó, có 61 thí sinh đạt điểm 10: Môn GDCD có 27 thí sinh, lịch sử 17 thí sinh, địa lí bốn thí sinh, hóa ba thí sinh, tiếng Anh hai thí sinh và các môn toán, lý có một thí sinh.

Tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum rất cao. Ảnh: LK.

Tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum rất cao. Ảnh: LK.

Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai có 20 trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp THPT 100%, riêng tại TP Pleiku có 6 trường gồm: THPT Phan Bội Châu, THPT chuyên Hùng Vương, Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, THPT Chi Lăng, Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương - Gia Lai và Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt.

Tại tỉnh Kon Tum, Sở GD&ĐT công bố có 4.429 thí sinh tốt nghiệp, chiếm 97,49 % (thấp hơn năm 2021 là 0,84%). Trong đó, có 13 thí sinh đạt điểm 10, cụ thể: tám thí sinh môn lịch sử, ba thí sinh môn GDCD, một thí sinh môn tiếng Anh và một thí sinh môn sinh học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.