Kom Tum: Hai thí sinh nhập viện trước ngày thi

(PLO)- Kết thúc buổi thi đầu tiên, thí sinh ở khu vực thi Gia Lai – Kon Tum đều rất thuận lợi, tâm lý thỏa mái hoàn thành bài thi hứa hẹn điểm cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-7, hai địa phương ở Bắc Tây Nguyên là Gia Lai và Kon Tum đón nhận gần hai vạn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn được đánh giá phù hợp, đề không khó.

Tại Gia Lai, tổng số thí sinh đăng ký dự thi có 13.880 thí sinh (so với số thí sinh đăng ký thi xác nhận ngày 6-7, giảm 249 em), số thí sinh dự thi 13.839 thí sinh, vắng 41 thí sinh. Hội đồng thi đã bố trí 40 điểm thi với 598 phòng thi chính thức ở 17 huyện, thị xã, thành phố.

Kom Tum: Hai thí sinh nhập viện trước ngày thi ảnh 1

Môn thi Ngữ văn, phần lớn các thi sinh đánh giá đề thi phù hợp.

Buổi thi đầu tiên, không có thí sính cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế thi. Riêng tại hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Chư Prông) có một thí sinh bị F0, không tham gia đợt thi.

Tại Kon Tum, toàn tỉnh có 4.655/4.673 thí sinh tham gia làm thủ tục dự thi, vắng 18 thí sinh. Trong đó, có 14 thí sinh bỏ sau khi đăng ký dự thi, có hai thí sinh miễn thi và hai thí sinh nhập viên ngay trước ngày thi (Sở sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định tại quy chế thi).

Nhìn chung, sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn, tâm lý các thí sinh rất thỏa mái, hoàn thành tốt bài thi và đánh giá đề ở mức phù hợp, không khó.

Các thí sinh rời phòng thi với tâm lý rất thỏa mái, sẵn sàng cho môn thi buổi chiều. Ảnh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku.

Các thí sinh rời phòng thi với tâm lý rất thỏa mái, sẵn sàng cho môn thi buổi chiều. Ảnh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku.

Nằm trong nhóm đầu ra khỏi phòng thi, em Lê Đức Hải (20 tuổi, thí sinh tự do tại điểm Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku) hồ hởi cho biết: “Đề thi năm nay ở mức bình thường, làm bài thi rất thỏa mái. Sáng nay em làm được khoảng 70%. Sau kỳ thi năm nay, em dự định sẽ làm hồ sơ vào công an chuyên nghiệp”.

Đánh giá bài thi, em Nguyễn Hồng Nga (học sinh Trường Châu Á Thái Bình Dương, TP Pleiku) nói: “Đề thi môn văn phù hợp với năm học, em làm được khoảng 80%. Trong đề thi có câu hỏi dạng tự luận, hỏi về thế hệ trẻ có trách nhiệm gì để tiếp bước các thế hệ trước em thấy rất hay, sát với ước mơ của thế hệ trẻ chúng em”.

Em Lê Đức Hải (thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương) vui vẻ sau phần thi môn ngữ văn.

Em Lê Đức Hải (thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương) vui vẻ sau phần thi môn ngữ văn.

Cùng tâm lý, em Nguyễn Lê Dịu My (tại điểm thi số 24 Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) cho hay, đề thi năm nay phù hợp với phần lớn học sinh. Dạng câu hỏi và đề ra gần sát với quá trình ôn tập trong năm học.

Nhằm hỗ trợ cho các thí sinh đến điểm trường thuận lợi, các đội tình nguyện viên ở các điểm trường tại Gia Lai - Kon Tum rất chu đáo, hỗ trợ đi lại, nước uống cho thí sinh. Một số điểm thi có thí sinh ở xa, các tình nguyện viên thanh niên hỗ trợ nấu ăn cho các em ở lại thi môn buổi chiều.

Thí sinh tại điểm thi số 24 Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa, Gia Lai vui vẻ trao đổi bài thi sau khi thi môn đầu tiên. Bài thi được đánh giá phù hợp.

Thí sinh tại điểm thi số 24 Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa, Gia Lai vui vẻ trao đổi bài thi sau khi thi môn đầu tiên. Bài thi được đánh giá phù hợp.

Các bạn trẻ tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, tư vấn cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku.

Các bạn trẻ tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, tư vấn cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku.

Các tình nguyện viên hỗ trợ bữa ăn cho thí sinh tại điểm thi thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Các tình nguyện viên hỗ trợ bữa ăn cho thí sinh tại điểm thi thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.