TP.HCM dẫn đầu điểm thi môn Ngoại ngữ

(PLO)-  Đây là năm thứ sáu TP.HCM có điểm trung bình môn Ngoại ngữ cao nhất cả nước với mức điểm 6.396 trong khi đó Hà Giang tiếp tục giữ vị trí cuối bảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, bài thi môn Ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Hàn, Nhật. Môn tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất với hơn 866.000. Do đó, điểm trung bình môn Ngoại ngữ chủ yếu là điểm trung bình môn tiếng Anh của các tỉnh/thành.

Phổ điểm môn tiếng Anh

Phổ điểm môn tiếng Anh

Theo dữ liệu của Bộ GD&ĐT, môn tiếng Anh có 866196 thí sinh dự thi. Điểm trung bình 5,15. Số thí sinh đạt điểm dưới 1 là 423 em. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446.648. Đỉnh của phổ điểm Ngoại ngữ (chỉ xét tiếng Anh) vẫn trung bình, ở mức 3,8 điểm với hơn 38.064 thí sinh. Xoay quanh đỉnh này, số lượng thí sinh đạt điểm ở mức từ 3 đến 5 điểm rất cao, mỗi mức điểm khoảng 30.000 thí sinh.

Số thí sinh đạt từ điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên) là 103082 thí sinh. Số lượng học sinh đạt điểm tuyệt đối chỉ có 425, giảm mạnh so với năm 2021 (4345).

So với năm ngoái, điểm trung bình môn Ngoại ngữ các tỉnh/thành thấp hơn nhiều.

Điểm trung bình môn Ngoại ngữ cao nhất

Điểm trung bình môn Ngoại ngữ cao nhất

TP.HCM là địa phương đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn Ngoại ngữ với mức điểm 6.396. Đứng thứ hai là Bình Dương 6.254, kế đó là Bà Rịa- Vũng Tàu 5.838. Dù điểm trung bình ba địa phương này có giảm nhưng vẫn giữ nguyên top 3 trong ba năm qua.

Hà Nội xếp thứ tư với 5.832, tăng một bậc so với năm ngoái. Tiếp đến Hải Phòng 5.776 và Đà Nẵng 5754.

Xếp ở vị trí thứ bảy là Vĩnh Phúc với 5.655. Các địa phương khác cũng thuộc top là Nam Định, Ninh Bình và Bắc Ninh.

Một điều đặc biệt, Bắc Ninh là cái tên mới nhất trong top 10 Ngoại ngữ năm nay, thay thế vị trí của tỉnh An Giang trong bảng xếp hạng.

Điểm trung bình môn Ngoại ngữ thấp nhất

Điểm trung bình môn Ngoại ngữ thấp nhất

Ở nhóm 10 tỉnh có điểm trung bình Ngoại ngữ thấp nhất chủ yếu là các tỉnh phía bắc gồm Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu… Trong đó, Hà Giang “đội sổ” nhiều năm liền với mức điểm 3,79.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra hôm 7 và 8-7 với hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Sau khi biết điểm thi, thí sinh muốn phúc khảo bài thi cần nộp đơn xin phúc khảo từ khi biết điểm đến hết ngày 3-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.