Đưa người nổi tiếng thích chuối, bưởi vào... đề thi

Bộ môn Tài chính tiền tệ thuộc khoa Kế toán-tài chính Trường ĐH Nha Trang đưa người mẫu, ca sĩ, MC... nổi tiếng thích chuối, bưởi, cam vào đề thi dành cho sinh viên.

Đề thi thuộc khoa Kế toán -tài chính Trường đại học Nha Trang
Đề thi thuộc khoa Kế toán-tài chính Trường ĐH Nha Trang.

Chiều 28-12, ông Nguyễn Hữu Mạnh - giáo viên bộ môn Tài chính tiền tệ thuộc khoa Kế toán-tài chính Trường ĐH Nha Trang xác nhận chính ông là người ra các đề thi trên.

“Thực ra đó chỉ là một đề thi, ngoài việc giáo dục ra thì không nhằm mục đích nào khác. Thay vì ra đề là ông A sản xuất chuối, bà B sản xuất sữa, ông C sản xuất bưởi… thì tôi thay bằng tên của một số ca sĩ một cách ngẫu nhiên nhằm tạo hứng khởi cho sinh viên, để các em có tâm lý thoải mái làm bài thôi. Đề thi này không nhằm PR hay hạ uy tín ai cả. Về mặt chuyên môn thì đề thi này không có vấn đề gì cả” - ông Mạnh nói.

Ông Mạnh cũng nói thêm vì ông là giáo viên trẻ (34 tuổi), tham gia nhiều hoạt động xã hội, công tác đoàn, gần gũi với sinh viên nên “tư tưởng tôi hơi trẻ một tí, nói chung là cập nhật thời sự” nên mới ra đề như vậy.

“Đề thi chỉ lưu hành nội bộ trong trường, tôi không rõ bằng cách nào một số bạn chụp được rồi tung lên mạng, sau đó là share với tốc độ chóng mặt. Nói thật, 1-2 ngày nay nhận được thông tin này, rồi báo chí gọi hỏi… tôi thấy cũng mệt mỏi. Nói chung là giờ thấy hơi bị hối hận” - ông Mạnh cho biết.

Ông Mạnh cũng nói ban đầu chỉ soạn đề với tên các ca sĩ, nghệ sĩ ĐVH, QK, TT, rồi xáo trộn đề bằng tên của các ca sĩ, nghệ sĩ, người đẹp khác nhưng ông khẳng định lại là mục đích duy nhất để tạo thoải mái và vui vẻ cho sinh viên làm bài.

“Tôi đọc comment trên mạng thì thấy các bạn bình luận theo một ý xấu, không được lành mạnh. Tôi muốn nói là ý người ra đề không như thế” - ông Mạnh bày tỏ.

Đề thi như sau:

Câu 1 (4 điểm): Trong nền kinh tế giản đơn, có ba loại hàng hóa do ba người sản xuất trong nền kinh tế: Đàm Vĩnh Hưng sản xuất chuối, Trấn Thành sản xuất cam, Quân Kun sản xuất bưởi. Giả sử, Quân Kun chỉ thích chuối, Đàm Vĩnh Hưng chỉ thích cam, Trấn Thành chỉ thích bưởi,

   a. Anh/chị hãy cho biết, ba người sẽ trao đổi với nhau như thế nào trong nền kinh tế nói trên? (1 điểm)

   b. Việc đưa tiền vào nền kinh tế có ảnh hưởng như thế nào? (1 điểm)

   c. Quan điểm riêng của anh/chị về đồng tiền trong cuộc sống sinh viên và thời đại ngày nay? (2 điểm)

Câu 2 (3 điểm): Có hai nước, Nước Tương và Nước Mắm, ở Nước Tương, công chúng nắm giữ 50% M1 dưới dạng tiền mặt, và tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%.

   a. Hãy ước tính cung tiền sẽ tăng bao nhiêu khi tiền gửi bằng tiền mặt tăng 3.000 tỷ bằng cách hoàn tất bảng sau (1 điểm) - (Đơn vị: tỷ đồng)

Theo Duy Thanh (TTO)

Đưa người nổi tiếng thích chuối, bưởi vào đề thi chỉ để cho vui?

28/12/2015 16:22 GMT+7
  • Đưa người nổi tiếng thích chuối, bưởi vào... đề thi ảnh 2
  • Đưa người nổi tiếng thích chuối, bưởi vào... đề thi ảnh 3
  • Đưa người nổi tiếng thích chuối, bưởi vào... đề thi ảnh 4
  • Đưa người nổi tiếng thích chuối, bưởi vào... đề thi ảnh 5

TTO - Bộ môn Tài chính tiền tệ thuộc khoa Kế toán - tài chính Trường đại học Nha Trang đưa người mẫu, ca sĩ, MC... nổi tiếng thích chuối, bưởi, cam vào đề thi dành cho sinh viên.

Đề thi thuộc khoa Kế toán - tài chính Trường đại học Nha Trang 
Đề thi thuộc khoa Kế toán - tài chính Trường đại học Nha Trang 

Chiều 28-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Mạnh - giáo viên bộ môn Tài chính tiền tệ thuộc khoa Kế toán - tài chính Trường đại học Nha Trang xác nhận chính ông là người ra các đề thi trên.

“Thực ra đó chỉ là một đề thi, ngoài việc giáo dục ra thì không nhằm mục đích nào khác. Thay vì ra đề là ông A sản xuất chuối, bà B sản xuất sữa, ông C sản xuất bưởi… thì tôi thay bằng tên của một số ca sĩ một cách ngẫu nhiên nhằm tạo hứng khởi cho sinh viên, để các em có tâm lý thoải mái làm bài thôi. Đề thi này không nhằm PR hay hạ uy tín ai cả. Về mặt chuyên môn thì đề thi này không có vấn đề gì cả” - ông Mạnh nói.

Ông Mạnh cũng nói thêm vì ông là giáo viên trẻ (34 tuổi), tham gia nhiều hoạt động xã hội, công tác đoàn, gần gũi với sinh viên, nên “tư tưởng tôi hơi trẻ một tí, nói chung là cập nhật thời sự” nên mới ra đề như vậy.

“Đề thi chỉ lưu hành nội bộ trong trường, tôi không rõ bằng cách nào một số bạn chụp được rồi tung lên mạng, sau đó là share với tốc độ chóng mặt. Nói thật, 1-2 ngày nay nhận được thông tin này, rồi báo chí gọi hỏi… tôi thấy cũng mệt mỏi. Nói chung là giờ thấy hơi bị hối hận” - ông Mạnh cho biết.

Ông Mạnh cũng nói ban đầu chỉ soạn đề với tên các ca sĩ, nghệ sĩ Đ.V.H., Q.K., T.T., rồi xáo trộn đề bằng tên của các ca sĩ, nghệ sĩ, người đẹp khác, nhưng ông khẳng định lại là mục đích duy nhất để tạo thoải mái và vui vẻ cho sinh viên làm bài.

“Tôi đọc comment trên mạng thì thấy các bạn bình luận theo một ý xấu, không được lành mạnh. Tôi muốn nói là ý người ra đề không như thế” - ông Mạnh bày tỏ.

Đề thi như sau:

Câu 1 (4 điểm): Trong nền kinh tế giản đơn, có ba loại hàng hóa do ba người sản xuất trong nền kinh tế: Đàm Vĩnh Hưng sản xuất chuối, Trấn Thành sản xuất cam, Quân Kun sản xuất bưởi. Giả sử, Quân Kun chỉ thích chuối, Đàm Vĩnh Hưng chỉ thích cam, Trấn Thành chỉ thích bưởi,

   a. Anh/chị hãy cho biết, ba người sẽ trao đổi với nhau như thế nào trong nền kinh tế nói trên? (1 điểm)

   b. Việc đưa tiền vào nền kinh tế có ảnh hưởng như thế nào? (1 điểm)

   c. Quan điểm riêng của anh/chị về đồng tiền trong cuộc sống sinh viên và thời đại ngày nay? (2 điểm)

Câu 2 (3 điểm): Có hai nước, Nước Tương và Nước Mắm, ở Nước Tương, công chúng nắm giữ 50% M1 dưới dạng tiền mặt, và tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%.

   a. hãy ước tính cung tiền sẽ tăng bao nhiêu khi tiền gửi bằng tiền mặt tăng 3.000 tỷ bằng cách hoàn tất bảng sau (1 điểm) - (Đơn vị: tỷ đồng)

DUY THANH

BÌNH LUẬN (2)

Đưa người nổi tiếng thích chuối, bưởi vào... đề thi ảnh 7
Đưa người nổi tiếng thích chuối, bưởi vào... đề thi ảnh 17

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.