Hơn 70 giáo viên thi 'sát hạch' chung đề với học sinh giỏi lớp 9

(PLO)- Trong số hơn 70 giáo viên làm bài thi học sinh giỏi lớp 9 có nhiều giáo viên đạt điểm tuyệt đối và điểm cao nhưng cũng có hai giáo viên đạt điểm dưới trung bình.

Lần đầu tiên khi học sinh lớp 9 ngồi làm bài thi học sinh giỏi thì hơn 70 giáo viên dạy lớp 9 ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cũng ngồi ở địa điểm khác nhưng cũng đề thi học sinh giỏi đó. Việc giáo viên "thi sát hạch" chung đề với học sinh đang xôn xao.

Theo các giáo viên phản ánh, chiều 16-12, Phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 với các môn lịch sử, sinh học, hóa học, địa lý... tại địa điểm thi Trường THCS Bắc Hồng. Cũng trong chiều 16-12, Phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh tổ chức cho các giáo viên tham gia "thi" khảo sát ở điểm Trường THCS Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh).

Trước đó, Phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh cũng đã tổ chức thành công ở ba môn toán, văn và tin học.

Điều đáng nói, học sinh và phụ huynh ngồi khác phòng "thi" nhưng lại thi cùng đề thi giống nhau và được "ưu tiên" thời dài làm bài... có thể dài hơn.

Được biết nhiều giáo viên cũng căng thẳng... "đổ mồ hôi", "ngồi ngậm bút" khi làm bài đề thi học sinh giỏi. Có người cho rằng "thì" như vậy là xúc phạm giáo viên, nên có hai đề thi khác nhau giữa học sinh và phụ huynh. Có giáo viên cho rằng đây là cơ hội để "sát hạch" biết được trình độ thực chất của giáo viên. Một giáo viên ở Hà Tĩnh cho rằng nếu như trưởng, phó phòng và các chuyên viên của Phòng GT&ĐT thị xã cùng ngồi làm chung đề mới... sòng phẳng, thuyết phục giáo viên hơn.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh việc tổ chức kỳ thi này cho học sinh và giáo viên cùng làm chung một đề thi không nằm trong chỉ đạo bắt buộc của Sở.

Giáo viên môn địa lý lớp 9 và học sinh lớp 9 cùng làm đề thi học sinh giỏi lớp 9 thị xã Hồng Lĩn

Tối 20-12, ông Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh, cho biết: "Năm nay là lần đầu tiên chúng tôi cho các giáo viên dạy lớp 9 cùng làm chung đề thi học sinh giỏi với học sinh lớp 9, các giáo viên tự giác ngồi làm bài chứ không có giám thị. 

Từ đầu năm học, chúng tôi đã phổ biến cho giáo viên về việc này và trước ngày diễn ra tôi có nói với các giáo viên nếu ai thấy yêu cầu làm bài như vậy là xúc phạm nhà giáo thì không đi làm bài thi đó cũng được. Không có giáo viên nào phản ứng hay không đi làm bài mà có hơn 70 giáo viên cùng đến ngồi giải bài thi. Học sinh thi thời gian làm bài 120 phút nhưng giáo viên cho làm bài thoải mái khi nào xong thì hộp lại bài. 

Đây không phải là kỳ thi giáo viên và không bắt buộc giáo viên phải đi làm bài. Tất cả bài làm của giáo viên chúng tôi đều chấm cẩn thận. Kết quả thi đó chúng tôi không công bố rộng rãi và không lấy đó làm căn cứ đánh giá, xếp loại, thi đua giáo viên. 

Ai làm bài tốt thì sẽ được lựa chọn đi chấm bài thi học sinh giỏi và việc này nhằm để đánh giá, lựa chọn ra giáo viên giỏi để bồi dưỡng các trò giỏi tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh...".

Theo ông Thiềm: "Điều rất mừng là hầu hết các giáo viên làm bài rất tốt, một số người đạt điểm tuyệt đối 20/20 điểm. Trong số khoảng 70 giáo viên đó, chỉ có hai giáo viên đạt điểm dưới trung bình (9 điểm  và 9,5 điểm trong tổng số 20 điểm".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.