Động đất: Gần 44.000 người thiệt mạng, LHQ nói số người chết ở Syria sẽ còn tăng, Tổng thư ký NATO thăm Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Đến hết ngày 16-2, tức 10 ngày sau khi trận động đất kinh hoàng, tổng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là 43.885; một số đội cứu hộ nước ngoài đã rời đi khi hy vọng tìm kiếm người sống sót mờ dần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến hết ngày 16-2, tức 10 ngày sau khi trận động đất kinh hoàng, tổng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là 43.885, hãng tin CNN dẫn số liệu từ hai nước.

Cụ thể, theo hãng thông tấn Anadolu Agency, số người thiệt mạng sau trận động đất ở nước này là 38.044 với hơn 108.000 người bị thương.

Tại Syria, LHQ cho biết số người chết là trên 6.000 người trên toàn đất nước, trong đó có khoảng 4.400 người ở khu vực quân nổi dậy kiểm soát.

Điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Syria - ông Muhannad Hadi cho biết số người chết ở Syria có thể sẽ tăng thêm khi các đội cứu hộ tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Đội cứu hộ làm việc tại đống đổ nát ở TP Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 16-2. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Đội cứu hộ làm việc tại đống đổ nát ở TP Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 16-2. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Về công tác cứu hộ, trong ngày qua, ở Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một cô gái 17 bị kẹt 248 giờ trong đống đổ nát ở TP Kahramanmaras và một cậu bé 12 tuổi kẹt 260 giờ trong đống đổ nát ở tỉnh Hatay. Một người đàn ông 30 tuổi cũng được cứu sống trong ngày 16-2.

Một số đội cứu hộ nước ngoài đã bắt đầu rời đi khi cơ hội tìm người sống sót giảm dần. Trong ngày 16-2, đội cứu hộ Hy Lạp gồm 27 thành viên đã rời Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoàn thành sứ mệnh trong tiếng vỗ tay của những người có mặt tại sân bay Istanbul.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết gần 8.000 nhân viên cứu hộ và cứu trợ từ 74 quốc gia vẫn đang làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết thêm rằng khoảng 4.200 nhân viên cứu hộ từ 15 quốc gia đã rời đi.

Về viện trợ, nhiều quốc gia, tổ chức và cá nhân tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) ngày 16-2 cho biết họ đang tăng quỹ khẩn cấp giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria từ 200 triệu CHF (212 triệu USD) lên 650 triệu CHF (gần 703 triệu USD).

Cùng ngày, LHQ ra lời kêu gọi quốc tế hỗ trợ 1 tỉ USD để giúp hàng triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang bị ảnh hưởng bởi động đất.

Tuyên bố của LHQ cho biết khoản viện trợ sẽ nhắm đến 5,2 triệu người để “nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ chính phủ trong các lĩnh vực bao gồm an ninh lương thực, an toàn, giáo dục, nước và nơi ở”.

LHQ cũng lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ có số lượng người tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1,74 triệu người đang sống ở 11 tỉnh bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Trước đó vào ngày 14-2, LHQ đã ra lời kêu gọi quốc tế quyên góp 397,6 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân động đất ở Syria.

Trước phản ứng của người dân Syria rằng LHQ đã chậm chạp trong ứng phó với thảm họa tại nước này, Điều phối viên LHQ tại Syria - ông Muhannad Hadi kêu gọi “mọi người đừng chính trị hóa tình hình nhân đạo mà hãy tập trung hỗ trợ LHQ tiếp cận người dân”.

Trong ngày qua, thêm 7 xe tải với viện trợ của LHQ đã đi vào phía tây bắc Syria qua cửa khẩu Bab Al-Salamn, nâng tổng số xe tải viện trợ của LHQ đến Syria lên 22 chiếc.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg (trái) tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-2. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg (trái) tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-2. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 16-2 đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến ông sẽ tới thăm các khu vực động đất.

Phát biểu tại thủ đô ở Ankara, ông Stoltenberg cho biết: “Trọng tâm trong thời gian tới sẽ là tái thiết và hỗ trợ những người bị di dời”, nói thêm rằng NATO sẽ thiết lập nhà ở tạm thời cho hàng nghìn người phải di dời do trận động đất và tận dụng khả năng vận chuyển hàng không để vận chuyển hàng chục nghìn lều bạt tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.