Thổ Nhĩ Kỳ tích cực lo chỗ ở cho người sống sót sau động đất

(PLO)- Để đối phó với cuộc khủng hoảng vô gia cư tồi tệ nhất sau thảm họa động đất kinh hoàng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra hàng loạt các giải pháp tạm thời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Wall Street Journal ngày 15-2 nhận định Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối phó với một trong những tình trạng khẩn cấp về vô gia cư nghiêm trọng nhất thế giới sau trận động đất kinh hoàng hôm 6-2 vốn làm hơn 41.200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Ít nhất 2 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đã mất nhà cửa sau thảm họa. Hiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn để cung cấp các khu trú ẩn cho hàng trăm nghìn người đã mất nhà cửa.

Người dân đang nhận thức ăn tại một lều trại ở thành phố Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Emanuele Satolli/THE WALL STREET JOURNAL

Người dân đang nhận thức ăn tại một lều trại ở thành phố Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Emanuele Satolli/THE WALL STREET JOURNAL

Ngày 14-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết khoảng 211.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc bị hư hại đến mức cần phải phá bỏ. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng số lượng tòa nhà bị tàn phá thực tế lớn hơn ít nhất gấp đôi con số trên. Thư ký chi nhánh của Phòng Kiến trúc Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Diyarbakir - ông Herdem Dogrul dẫn đánh giá mới đây của tổ chức này cho biết ít nhất 420.000 ngôi nhà đã bị phá hủy trong toàn bộ vùng động đất.

Các chuyên gia từ Bộ Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ đã đến hiện trường vụ động đất để đánh giá mức độ thiệt hại đối với các tòa nhà. Những tòa nhà nào có nguy cơ sụp đổ sẽ được đánh dấu để phá huỷ ngay lập tức.

Để có thể cung cấp nơi trú ẩn cho những người mất nhà cửa giữa thời tiết lạnh giá, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một loạt các giải pháp tạm thời, bao gồm dựng lều và nhà container ở ngoại ô các thành phố bị tàn phá. Ngoài ra, nhiều nơi cũng trưng dụng ký túc xá đại học làm nơi trú ẩn.

Ông Erdogan cho biết hơn 175.000 lều trại đã được dựng lên trong vùng động đất để làm nơi ở cho những người phải sơ tán. Chính phủ cũng tái sử dụng 5.400 container vận chuyển để làm nhà ở tạm thời. Ngoài ra, 10.000 container đang được vận chuyển từ Qatar dự kiến sẽ sớm cập cảng ở thành phố Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Thương mại cũng ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhà container và nhà tiền chế trong 3 tháng.

Dù vậy, những biện pháp trên cũng không ngăn công chúng và phe đối lập tại Thổ Nhĩ Kỹ chỉ trích các phản ứng mà theo họ là thiếu tổ chức và không đủ của chính phủ hiện tại đối với trận động đất, đặc biệt là sau thảm họa.

Người dân đang xây dựng nhà container tại Iskenderun, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh:Emanuele Satolli/THE WALL STREET JOURNAL

Người dân đang xây dựng nhà container tại Iskenderun, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh:Emanuele Satolli/THE WALL STREET JOURNAL

Nhằm xoa dịu người dân, Tổng thống Erdogan hôm 14-2 công bố một loạt biện pháp, nổi bật là cam kết trong vòng một năm sẽ xây dựng các toà nhà chất lượng cao và an toàn ở toàn bộ các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất. Trước mắt, ông Erdogan tuyên bố chính phủ sẽ bắt đầu xây dựng 30.000 ngôi nhà mới vào đầu tháng 3 này.

Theo ước tính của Liên đoàn Doanh nghiệp và Kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất tồi tệ nhất lịch sử hiện đại Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến nước này thiệt hại tới 84 tỉ USD, trong đó phần lớn dành cho tái thiết nhà cửa, cơ sở hạ tầng và nơi trú ẩn cho hàng trăm nghìn người không còn nhà ở.

Bên cạnh nỗ lực của chính phủ, các nhà hoạt động địa phương, các đảng phái chính trị và các chính quyền địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ đều ra sức giúp đỡ những nạn nhân của trận động đất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.