Cập nhật vụ động đất: LHQ gửi thông điệp đoàn kết đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người Syria vượt biên phải trở về nước

(PLO)- Số người thiệt mạng trong trận động đất kép ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6-2 đã vượt 41.000.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã gửi một thông điệp về đoàn kết tới chiến dịch do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong trận động đất kép ở biên giới nước này và Syria, đài Euronews đưa tin.

Trong thông điệp, người đứng đầu LHQ đã bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc nhất và tình đoàn kết sâu sắc” với người dân Thổ Nhĩ Kỳ, những người đang phải đối mặt với “một trong những thảm họa tự nhiên lớn nhất mọi thời đại".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: LIÊN HỢP QUỐC

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: LIÊN HỢP QUỐC

Ông Guterres lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có số lượng người tị nạn lớn nhất thế giới và ca ngợi “tấm lòng hào phóng của người dân Thổ Nhĩ Kỳ với các nước láng giềng Syria"

“Bây giờ tôi đang kêu gọi thế giới hỗ trợ các bạn, giống như các bạn đã hỗ trợ những người gặp khó khăn trong nhiều năm qua” - ông nói.

Tính đến ngày 15-2 (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong trận động đất quét qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6-2 đã vượt 41.000, hãng tin Reuters đưa tin.

Riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền cho biết trận động đất thảm khốc đã khiến ít nhất 35.418 người thiệt mạng, và 105.505 người bị thương, theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu Agency.

Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực giải cứu người mắc kẹt. Ảnh: AA

Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực giải cứu người mắc kẹt. Ảnh: AA

Phát biểu sau cuộc họp Nội các ở tthủ đô Ankara, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết 13.208 người bị thương vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện.

Trong khi đó, thông tin từ Cơ quan Quản lý Thiên tai và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết hơn 249.000 nhân viên tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tích cực cứu hộ tại hiện trường. Theo FAD, 195.962 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị động đất tàn phá.

Các quan chức cho biết ở phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục tại hàng trăm tòa nhà với hy vọng giải cứu những người sống sót.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã bắt giữ 78 người với cáo buộc gây hoang mang cho dư luận bằng cách chia sẻ các bài đăng với nội dung không phù hợp về trận động đất lên mạng xã hội.

Ở Syria, theo thống kê của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ít nhất 5.800 người đã thiệt mạng trong vụ động đất, tờ The New York Times đưa tin.

Nhiều người Syria vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ phải quay về đất nước sau trận động đất. Ảnh: NEW YORK TIMES
Nhiều người Syria vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ phải quay về đất nước sau trận động đất. Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo New York Times, ngày 15-2, hàng nghìn người tị nạn Syria trước đây trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh chiến tranh trong nước đã xếp hàng tại các cửa khẩu biên giới để trở về quê hương.

Theo Nhóm cứu hộ Mũ bảo hiểm trắng thuộc phe nổi dậy ở Syria, nỗ lực giải cứu người bị mắc kẹt của nhóm phần lớn đã kết thúc.

“Chúng tôi không còn điểm nóng nào nữa. Hoạt động cứu hộ và khôi phục đã kết thúc” - phát ngôn viên Mohamed Chibli của nhóm cho biết qua điện thoại.

Theo Tổ chức Bác sĩ không biên giới, các bác sĩ đã điều trị cho hơn 7.600 người bị thương ở Syria. Tổ chức này cũng đang cung cấp thực phẩm, chỗ ở và đồ cứu trợ cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là những người không có nơi trú ẩn trong điều kiện nhiệt độ gần như đóng băng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.