“Đỏ mắt” tìm người giữ nhà dịp Tết

(PLO)- Sợ trộm đột nhập lấy tài sản, nhiều gia đình ở Sài Gòn phải chi hàng chục triệu đồng để thuê bảo vệ giữ nhà trong những ngày Tết. Tuy nhiên, do nhu cầu quá lớn nên có tiền cũng chưa chắc thuê được người.

Tốn tiền triệu mỗi ngày

Những ngày giáp Tết, chị Lê Thu Phương ở quận Bình Tân vừa phải chạy nước rút giải quyết công việc vừa lo tìm bảo vệ để giữ nhà trong những ngày Tết. Chị Phương cho biết, Tết này cả gia đình sẽ về quê chồng ở Đà Nẵng trong 8 ngày nhưng lại không an tâm khi tài sản để lại căn nhà ở khu Tên Lửa.

“Hầu như Tết nào cũng nghe chuyện cả gia đình đi du lịch, về quê ăn Tết đã bị trộm vào lấy sạch của cải nên chúng tôi rất lo lắng. Người thân thì không thể nhờ nên gia đình phải tìm đến dịch vụ bảo vệ”, chị Phương nói.

Gọi điện đến vài công ty rao tin có dịch vụ giữ nhà dịp Tết, họ đều báo giá từ 500.000 – 2 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, sau khi khảo sát ngôi nhà thì các công ty bảo vệ đều báo giá từ 2,2 – 2,8 triệu đồng/ngày do an ninh khu vực nhà chị Phương khá kém.

“Nếu ký hợp đồng thuê bảo vệ trong 8 ngày Tết, chúng tôi sẽ mất khoảng 20 triệu đồng. Gia đình đang tìm cách khác nhưng các công ty đều nói, sau ngày 20 âm lịch mà không ký hợp đồng thì có trả giá cao cũng không còn”, chị Phương nói.

Là nạn nhân của bọn trộm trong dịp Tết hai năm trước nên năm nay, anh Bùi Đức Bình ở khu dân cư Him Lam, quận 7 đã ký hợp đồng thuê bảo vệ để gia đình đi du lịch Hàn Quốc.

Nhu cầu tìm người giữ nhà dịp Tết đang tăng cao

“Khi đó, khu dân cư này còn ít người sinh sống. Bọn trộm đưa cả xe tải đến nhà dọn hết ti vi, tủ lạnh, xe gắn máy… Năm nay, từ Tết dương lịch tôi đã ký hợp đồng thuê bảo vệ với giá 1,5 triệu đồng/ngày. Dù có chút tốn kém nhưng cả nhà đi chơi sẽ an tâm hơn”, anh Bình nói.

Nắm bắt được nhu cầu cần người giữ nhà dịp Tết, nhiều công ty bảo vệ đã khởi động dịch vụ này. Không chỉ trông coi nhà cửa, tài sản của chủ nhà mà bảo vệ còn kiêm luôn việc chăm sóc vật nuôi, cây cảnh.

Theo anh Trần Minh Vương, Giám đốc một công ty bảo vệ ở quận 5, trước khi ký hợp đồng chính thức, các công ty sẽ đến nhà khách hàng để khảo sát. Tùy từng ngôi nhà và yêu cầu cụ thể của gia chủ mà có mức giá khác nhau.

“Nhà càng rộng, càng nhiều đồ đắt tiền, chủ nhà sử dụng nhiều dịch vụ thì mức giá càng cao. Tất cả tài sản khi được giao nhận sẽ phải dán niêm phong, kiểm đếm số lượng chi tiết tài sản có giá trị và quay phim lại để làm bằng chứng”, anh Vương nói.

Anh Vương cho biết thêm, các công ty cung cấp dịch vụ trông nhà có hai hình thức. Thứ nhất là bảo vệ vòng ngoài. Chủ nhà sẽ khóa cửa, niêm phong đồ đạc bên trong. Nhân viên bảo vệ ở ngoài sân và có trách nhiệm gìn giữ căn nhà theo nguyên tắc nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Thứ hai là bảo vệ vòng trong. Lúc đó, bảo vệ ở trong nhà nhưng không được phép sử dụng bất kỳ thiết bị nào của gia chủ. Bảo vệ cũng không được phép tiếp khách hoặc người quen đến gần nhà, phải đảm bảo tài sản không để mất mát, xử lý các sự cố. Hàng ngày phải ghi nhật ký an ninh.

Tùy theo yêu cầu của khánh hàng, nhiều công ty còn cung cấp dịch vụ giám sát từ xa qua điện thoại, máy tính kết nối với camera tại nhà. Phần các công ty sẽ có bảo hiểm tài sản cho khách hàng nếu xảy ra mất mát. Nếu gia chủ yêu cầu, bảo vệ còn kiêm luôn dịch vụ cúng giao thừa.

“Hiện tại, công ty đã nhận được hơn 70 hợp đồng của khách hàng. Các công ty bảo vệ khác cũng rất đắt hàng. Thông thường, khách hàng phải ký hợp đồng trước 20 ngày để chúng tôi bố trí người thích hợp”, anh Vương nói.

Bên cạnh các công ty bảo vệ, nhiều người cũng tự đăng tin trên Facebook hoặc các trang rao vặt để nhận trông nhà dịp Tết. Hầu hết những người này đều là nam, ai cũng công khai chiều cao, cân nặng, tình trạng sức khỏe

Một số người còn tự giới thiệu là sinh viên, bộ đội xuất ngũ hoặc có kinh nghiệm trong công việc bảo vệ. Mức lương của những người này thường rẻ hơn, chỉ từ 300 – 700.000 đồng/ngày.

Để chủ nhà tin tưởng, nhiều người phải nộp các loại giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu của gia đình của mình khi ký hợp đồng.

Cung không đủ cầu

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống, Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP.HCM cho biết, năm nay có gần 3.00 đầu việc của 156 đơn vị nhờ trung tâm tìm người. Hiện tại, trung tâm đã giới thiệu gần 1.500 sinh viên đi làm.

Các công ty bảo vệ phải sàng lọc kỹ nhân viên rồi mới giao việc bảo vệ nhà dịp Tết

“Ngoài gói quà, bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ thì giúp việc nhà, giữ nhà dịp Tết được nhiều đơn vị đặt hàng. Trong đó, sinh viên giúp việc nhà rất đắt hàng. Các chủ nhà trả từ 70 – 90 ngàn đồng/giờ”, anh Hoàng nói.

Trong khi đó, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết, năm nay nghỉ Tết dài ngày nên rất nhiều gia đình về quê hoặc đi du lịch. Vì vậy, nhu cầu tìm người giữ nhà dịp Tết tăng rất cao.

“Theo khảo sát của chúng tôi, nhiều công ty bảo vệ đã ngưng ký hợp đồng với khách hàng vì kiếm không ra nhân viên”, ông Tuấn nói.

Lý giải về việc cung không đủ cầu, anh Trần Minh Vương cho biết, để ký hợp đồng giữ nhà dịp Tết, công ty phải lên kế hoạch kiểm tra, sàng lọc kỹ lý lịch, mối quan hệ của từng bảo vệ được giao việc. Nếu không may chọn phải nhân viên cấu kết với kẻ gian trộm đồ của khách hàng thì phải đền bù tiền tỉ.

“Công ty phải uy tín thì mới giữ được khách hàng. Giá dịch vụ cao là do ngày Tết lương bảo vệ gấp 3 ngày thường theo Luật lao động. Thêm nữa vì tính rủi ro, đảm bảo đền bù nếu xảy ra sự cố”, ông Vương nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.