Vé xe về miền Tây tăng đến 40% dịp tết Âm lịch

(PLO)- Giá vé về miền Tây trong dịp tết Đinh Dậu sẽ tăng không quá 40% trong sáu ngày, từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 tết.

Ngày 16-12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Minh Tiến -Trường phòng điều hành Bến xe Miền Tây (BXMT) đã cho biết nội dung trên.

Dự báo giá vé tại BXMT sẽ tăng đến 40%. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, năm nay BXMT sẽ phục vụ khách dịp tết Âm lịch (AL) trong 20 ngày. Dự kiến sản lượng hành khách sẽ tăng 10%-15%. Cao điểm sẽ rơi vào ngày 27 và 28 tết với khoảng trên 60.000 hành khách/ngày. Dịp này, BXMT sẽ hợp đồng 60 tuyến xe buýt của Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn (Saigonbus) và HTX vận tải 19-5.

“Giá vé cũng giống như những năm trước, tăng không quá 40% trong sáu ngày, từ 27 tháng Chạp đến mùng 2 tết” - ông Tiến nói.

Mỗi dịp lễ, quầy vé về Tiền Giang, Bến Tre luôn đông khách. Ảnh: LÊ THOA

Về việc bán vé xe dịp tết Dương lịch, ông Nguyễn Minh Tiến cũng dự báo sản lượng năm nay sẽ tăng mạnh, tăng 20%-25% so với cùng kỳ năm ngoái, cao điểm rơi vào chiều 30-12 và ngày 31-12. BXMT dự trù tăng cường 25 xe buýt của HTX vận tải 19-5, khi nào có ứ động thì sẽ phối hợp thêm với hãng xe buýt để điều động thêm. Đặc biệt, dịp tết Dương lịch, các hãng xe ở BXMT không phụ thu giá vé.

Ông Tiến còn thông tin thêm: "Những năm trước các tuyến đường về miền Tây hay bị kẹt, đặc biệt đoạn qua huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Vì vậy BXMT có đề nghị Sở GTVT TP phối hợp với Sở GTVT Tiền Giang phân luồng giao thông từ cầu Mỹ Thuận đến đường cao tốc, tạo điều kiện cho hành khách lưu thông về quê ăn tết".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.