DN bắt tay nhà trường đào tạo nhân lực chất lượng cao

(PLO)- Đây là ý kiến của các doanh nghiệp Đài Loan tại Hội thảo Hợp tác nhà trường-doanh nghiệp Đài-Việt lần thứ nhất, chiều 7-10. 
Nội dung hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và doanh nghiệp Đài Loan tập trung vào hai ngành chế tạo khuôn và hoá công nghiệp. 
TS Nguyễn Xuân Vang, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), thông tin hiện Đài Loan đang xếp thứ tư các quốc gia đầu tư tại Việt nam với 2.400 dự án của các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam, với tổng nguồn vốn 28,5 tỉ USD.
Theo ông Vang, các dự án này đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, nên cần có sự hợp tác giữa nhà trường tại Việt Nam và các doanh nghiệp Đài Loan để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp nhu cầu tại doanh nghiệp. 

Trong khi đó, đại diện Phòng giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại TP.HCM cho biết doanh nghiệp Đài Loan vẫn thiếu hụt nguồn nhân lực, khiến việc đầu tư, phát triển gặp trở ngại. Trong khi đó, sinh viên ra trường thất nghiệp vẫn chiếm 38%. 

Thực tế trái chiều này, đòi hỏi nhà trường và doanh nghiệp cần phối hợp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, các doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác giữa lý thuyết tại nhà trường và thực hành tại doanh nghiệp, quá trình sinh viên thực tập được doanh nghiệp trả chi phí. 

Chú thích ảnh: Hội thảo thu hút nhiều doanh nghiệp Đài Loan, các trường đại học tham dự. Ảnh: P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.