Điểm sàn 39 ngành học tại trường đại học Tôn Đức Thắng

(PLO) – Trong 40 ngành học của trường, ngành có mức điểm sàn cao nhất là 29 điểm, trên thang điểm 40.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, ở 39 ngành đào tạo thuộc chương trình tiêu chuẩn của trường, mức điểm sàn dao động từ 22,5 đến 29. Ba ngành có điểm sàn cao nhất là Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh Quốc tế và Dược học.

Ở chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt, điểm sàn dao động là từ 22,5 đến 26. Trong đó, Ngôn ngữ Anh là ngành có điểm sàn cao nhất: 26.

Còn ở chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh, mức điểm sàn từ 22,5 đến 24. Các ngành có điểm cao nhất là Ngôn ngữ Anh, Marketing và Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn).

Ở chương trình học hai năm đầu tại cơ sở Nha Trang, điểm sàn từ 22,5 đến 23. Trong đó, bốn ngành có điểm cao nhất là Ngôn ngữ Anh, Marketing, Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) và Luật.

Đối với chương trình học hai năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc, mức điểm sàn cao nhất là 23, bao gồm các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) và Luật.

Theo nhà trường, mức điểm này là tổng điểm ba môn theo tổ hợp, cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực, trên thang điểm 40 và đã được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm sàn cụ thể từng ngành như sau:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.