Mức điểm sàn Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM và Văn Hiến

(PLO)– Mức điểm sàn cao nhất của Trường ĐH Kinh tế -Tài chính là 19, Trường ĐH Văn Hiến là 17 điểm.

Trưa 18-7, hai trường ĐH tại TP.HCM là Kinh tế-Tài chính và Văn Hiến đã công bố mức điểm sàn xét tuyển theo tổ hợp thi THPT quốc gia năm 2019.

 Trường Đại học Văn Hiến: Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 cho 21 ngành học dao động từ 15-17 điểm, không phân biệt tổ hợp xét tuyển. Trong đó, chỉ có hai ngành là Văn hóa học và Ngôn ngữ Pháp có điểm sàn cao nhất là 17 điểm, còn lại đều có mức 15 điểm.

Riêng ngành Thanh nhạc và Piano, các môn xét tuyển (Văn) và môn cơ sở có mức sàn mỗi môn là 5 điểm/môn, môn chuyên ngành là 7 điểm.

Theo nhà trường, mức điểm sàn này là điểm ba môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến 2 chữ số và là mức điểm dành cho học sinh THPT khu vực 3. Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm tương ứng với ba bài thi/môn thi (trong tổ hợp xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Được biết, năm 2019 trường xét tuyển 3.000 chỉ tiêu theo ba phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019; xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT; xét tuyển theo kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP.HCM.

Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, mức điểm xét tuyển từ 16 – 19 điểm tùy ngành. Đây là điểm tổng điểm thi ba môn theo tổ hợp và điểm ưu tiên (nếu có).

Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất của trường thuộc về ngành Luật quốc tế với 19 điểm. Kế đến là Công nghệ truyền thông và Quan hệ quốc tế có mức điểm xét tuyển là 18. Ngành Kinh doanh quốc tế, Luật, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin có mức điểm 17. Các ngành còn lại là 16 điểm.

Dự kiến trường sẽ công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT chậm nhất vào ngày 9-8. Mức điểm sàn cụ thể từng ngành như sau:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.