ĐHQG TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 vào lúc nào ?

(PLO)- Kết thúc đợt 1, tổng số thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM đạt 98%, không có thí sinh vi phạm quy chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 26-3, sau 150 phút làm bài, gần 90.000 thí sinh đã kết thúc đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Trao đổi với PLO, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết ở đợt 1 này có 89.672 TS dự thi. Các em đến từ 61 tỉnh/thành của 1.885 trường THPT.

Kết thúc buổi thi, tổng số thí sinh dự thi đạt 98%, kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Không có thí sinh vi phạm quy chế. Số thí sinh vắng có nhiều lí do, trong đó có cả những em quên mang giấy tờ tùy thân nhưng vì năm nay ĐH Quốc gia TP.HCM thực hiện nghiêm ngặt quy chế thi nên các em buộc phải không được thi và chờ đợt thi sau.

Cán bộ gọi tên và kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi sáng 26-3. Ảnh: PA

Cán bộ gọi tên và kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi sáng 26-3. Ảnh: PA

Thí sinh lắng nghe phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: P.A

Thí sinh lắng nghe phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: P.A

Theo Tiến sĩ Chính, năm nay, thí sinh đi thi chủ động hơn nên hạn chế tình trạng đi thi trễ. ĐH Quốc gia TP.HCM cũng phối hợp tốt với các đơn vị liên quan nên không để xảy ra tình trạng kẹt xe trong buổi thi.

Tiến sĩ Chính cũng cho biết dự kiến ngày 4-4, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ công bố kết quả điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 thông qua tài khoản cá nhân của các em.

Sau khi có kết quả, từ ngày 5-4 đến 28-4, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ bắt đầu mở cổng trực tuyến để thí sinh đăng ký thi đợt 2. Đáng chú ý, trong thời gian này, tất cả các thí sinh đã thi ở đợt 1 và chuẩn bị thi đợt 2 sẽ được đăng ký xét tuyển từ kết quả kỳ thi này.

Kỳ thi đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 28-5, tại bốn tỉnh/thành, gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang.

ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý, thí sinh có thể dự thi cả hai đợt thi, kết quả đợt nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ.

Về công tác xét tuyển, Tiến sĩ Chính cho biết năm nay công tác xét tuyển năm nay ở phương thức này vẫn được ĐH Quốc gia TP.HCM giữ ổn định như năm 2022 để thuận lợi cho thí sinh nhất.

ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn triển khai hệ thống xét tuyển chung cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống. Khi đó, thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển trong một đợt, được điều chỉnh và không giới hạn nguyện vọng.

Nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.