Gần 90 ngàn thí sinh háo hức đi thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học

(PLO)- Sáng nay, đa số thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM để lấy kết quả xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng với tâm lý thoải mái. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (26-3), 89.672 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM.

Đây là kỳ thi dành cho những em học lớp 12 hoặc thí sinh tự do lấy kết quả xét tuyển vào các trường Đại học - Cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2023.

Nhiều thí sinh đến từ rất sớm để chờ vào phòng thi tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế. Ảnh: PA

Nhiều thí sinh đến từ rất sớm để chờ vào phòng thi tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế. Ảnh: PA

Theo ghi nhận của PLO, mặc dù theo quy định, thí sinh có mặt lúc 7 giờ 30 và đến 8 giờ 30 bắt đầu làm bài thi nhưng ở các điểm thi ở TP.HCM, thí sinh được phụ huynh đưa đến từ rất sớm.

Đa số đi thi với tâm thế thoải mái, bởi xem việc dự thi như một cơ hội để thử sức, đánh giá lại kiến thức, hiểu biết của mình. Nếu có kết quả tốt, các em sẽ dùng để xét tuyển sớm vào các trường, ngành học mình muốn.

Điểm thi Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 1.621 thí sinh với 47 phòng thi. Trường đã huy động 147 cán bộ phục vụ điểm thi.

Các cán bộ làm công tác kiểm tra, thu giữ điện thoại và các thiết bị ghi âm, ghi hình từ thí sinh. Ảnh: PA

Các cán bộ làm công tác kiểm tra, thu giữ điện thoại và các thiết bị ghi âm, ghi hình từ thí sinh. Ảnh: PA

Thí sinh đến sớm và có mặt ở phòng thi nghe phổ biến quy chế. Ảnh: PA

Thí sinh đến sớm và có mặt ở phòng thi nghe phổ biến quy chế. Ảnh: PA

Cán bộ phổ biến quy chế thi cho thí sinh. Ảnh: PA

Cán bộ phổ biến quy chế thi cho thí sinh. Ảnh: PA

Những thí sinh tại điểm thi này đều đang học ở các trường THPT trong phạm vi lân cận nên việc di chuyển khá thuận lợi, chủ động.

Thí sinh đến điểm thi với hành trang gọn nhẹ, tinh thần phấn khởi và nhiều em có chút nôn nao chờ đến giờ thi.

Hồ Thúy Nga, đến từ Trường THPT Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết lên TP.HCM từ sáng nay vì đây là điểm thi gần nhất mà em có thể thi. Nga chia sẻ cảm thấy khá thoải mái nhưng cũng hơi run vì không biết đề thi sẽ như thế nào.

Nga cho hay ở trường em, hầu như các bạn học lớp 12 đều đăng ký đi thi nhưng chủ yếu là để thử sức xem sao vì hiện nay đa số các bạn chờ xét học bạ nhiều hơn. Nếu kết quả này cao, em sẽ sử dụng xét tuyển vào trường ĐH KHXH&NV hoặc Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Còn Nguyễn Thúy Anh, Học sinh lớp 12 đang học tại TP Thủ Đức cho hay em và các bạn cùng lớp đều thi tại điểm thi này vì gần nhà. Em đã ôn từ khi học lớp 11 đến nay nên đi thi không bị áp lực lắm.

"Em thấy đi thi mà vui vẻ, thoải mái như đi chơi vậy. Em và các bạn chủ yếu dành thời gian tự ôn ở nhà và tải các đề thi, tài liệu trên mạng về ôn nên thuận lợi lắm. Học sao thì thi vậy thôi chứ tụi em không căng thẳng hay lo lắng gì cả. Điểm cao thì vui, yên tâm xét tuyển, nếu không thì lần sau thi tiếp hoặc xét phương thức khác" - Thúy Anh bày tỏ.

Gần 90 đơn vị đăng ký sử dụng kết quả thi này để xét tuyển năm 2023

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM có gần 90.000 thí sinh dự thi. Đây là đợt thi có số thí sinh kỷ lục trong 6 năm tổ chức của ĐH Quốc gia TP.HCM và các đơn vị có tổ chức kỳ tuyển sinh riêng.

Kỳ thi được tổ chức tại 86 địa điểm thi với 47 cụm thi ở 21 tỉnh thành. Trong đó, TP.HCM là địa phương có nhiều thí sinh dự thi nhất với gần 42.000 em, được tổ chức tại 16 cụm thi, 22 địa điểm thi.

Tham gia kỳ thi, thí sinh sẽ làm một bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút.

Đề có ba phần, chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của TS, gồm 40 câu về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; 30 câu về Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; 50 câu giải quyết vấn đề liên quan về lĩnh vực hóa, lý, sinh, địa, lịch sử, chính trị và xã hội.

Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm. Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết hiện đã có gần 90 đơn vị đăng ký sử dụng kết quả thi này để xét tuyển năm 2023. Trong đó có 82 cơ sở ĐH, còn lại là CĐ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.