ĐHQG Hà Nội công bố điểm thi, thủ khoa 28,5 điểm

ĐHQG Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi khối A, B, A1 của các trường thành viên có tuyển sinh khối thi này. Thủ khoa có điểm số cao nhất là 28,5.

Thủ khoa của trường là em Nguyễn Văn Tuân (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), dự thi ngành Công nghệ thông tin thuộc ĐH Công nghệ với 28,5 điểm.

ĐHQG Hà Nội, điểm thi, thủ khoa
Ảnh: Văn Chung

Các điểm số môn thi của Nguyễn Văn Tuân lần lượt là Toán 9,25; Lý 9,0; Hóa 10 điểm. Tuân là học sinh Trường THPT Ứng Hóa B (huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thì thủ khoa khối A, B đều đạt mức 27,5 điểm. Thủ khoa khối A là các em Nguyễn Phương Nam (SBD 5227) - học sinh Trường THPT Đông Quan (Phú Xuyên, Hà Nội); Vũ Trọng Nghĩa (SBD 5447) - học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) và em Phạm Anh Quân - học sinh Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thủ khoa khối B là em Phạm Việt Cương (SBD 313) - học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Từ Liêm, Hà Nội) và em Nguyễn Thu Thủy - học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Thủ khoa khối A1 là em Phạm Nguyễn Hoàng (SBD 9968) và em Nguyễn Thành Trung (SBD 11338) cùng đạt 27 điểm.

Năm nay trường ĐHQG Hà Nội có hơn 9.000 thí sinh dự thi các khối A, B, A1. Cụ thể, khối A có 5.759 thí sinh đăng ký dự thi. Phổ điểm khối A có phần giảm nhẹ so với năm trước. Môn Toán có duy nhất 1 điểm 10, tổng thí sinh có điểm từ điểm 5 trở lên là 4.846, đặc biệt có hơn 100 em đạt điểm 0 môn này. Đối với môn Lý thì điểm cao nhất là 9.5, có 4.551 thí sinh đạt điểm 5 trở lên. Với môn Hóa thì chỉ có 9 bài thi đạt điểm 10, số bài thi có điểm từ 5 trở lên là 4.371.

Khối A1 thì có 1.720 thí sinh dự thi. Môn Toán điểm cao nhất là 9,5, số bài thi đạt điểm 5 trở lên là 1.396; Môn Lý cao nhất là 8,5, số thí sinh đạt điểm 5 trở lên là 1.073; Môn Tiếng Anh có đến 9 bài thi đạt điểm 10, số bài thi đạt từ 5 trở lên là 1.385.

Theo Phong Đăng (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.