Chấm thi ĐH: Hiếm điểm 10, phổ biến điểm 4-6

Tính đến ngày 20-7, nhiều trường đại học (ĐH) đã chấm xong bài thi và đang rà soát lần cuối để công bố điểm thi.

Thống kê sơ bộ cho thấy mức điểm bài thi phổ biến ở các trường dao động 4-6 điểm. Số điểm tuyệt đối khá hiếm, cá biệt một số bài thi bị điểm 0.

PGS-TS Hoàng Văn Cẩn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết trường chưa chấm xong do số lượng bài thi lớn, cộng với việc chấm hộ cho các trường khác nên kéo dài. Kiểm tra sơ bộ cho thấy mức điểm phổ biến của bài thi là 4-6, chưa ghi nhận điểm 10. Tương tự, ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, cho biết tính đến ngày 19-7, các giám khảo đã chấm xong khoảng 80% bài thi. Theo đánh giá sơ bộ, điểm phổ biến là 4,5, ngang bằng với mặt bằng điểm thi năm 2013. Ngoài ra, bài thi đạt điểm 9-9,5 các môn cũng có nhưng không nhiều. “Điểm 10 duy nhất thời điểm hiện tại (19-7) thuộc về thí sinh thi môn tiếng Anh” - ông Sơn nói.

TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, xác nhận chiều 20-7, trường đã chấm xong bài thi. Dự kiến cuối tháng 7 sẽ công bố. Điểm phổ biến là 4-7; trong đó các môn hóa, toán, sinh, lý điểm cao nhất là 9-9,75; môn văn cao nhất là 8,5.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo đề án tuyển sinh riêng (xét tuyển học bạ THPT). Theo đó, điểm chuẩn bậc ĐH (khối A, A1, B, C, D) là 18 điểm, bậc cao đẳng (CĐ) 16,5 điểm. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng công bố danh sách thí sinh trúng tuyển hệ ĐH, CĐ đợt 1 năm 2014 theo đề án tuyển sinh riêng. Cô Lê Thị Mỹ Trang, Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết trường tuyển sinh ĐH, CĐ theo hai hình thức xét học bạ THPT và thi ba chung. Cụ thể, xét học bạ có 360 thí sinh trúng tuyển hệ ĐH và 21 thí sinh trúng tuyển hệ CĐ. “Với đề án tuyển sinh riêng, trường hoàn toàn chủ động trong việc tuyển sinh, thay vì phải đợi Bộ công bố điểm sàn. Ngoài ra, sau khi Bộ công bố điểm sàn, trường sẽ tuyển các nguyện vọng bổ sung” - cô Mỹ Trang nói. Trong khi đó, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM cho biết trường không tuyển sinh theo đề án riêng mà xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi ba chung. Hiện mọi khâu chuẩn bị cho việc tuyển sinh đã sẵn sàng, dự kiến ngày 10-8, sau khi Bộ công bố điểm sàn, trường sẽ căn cứ vào đó để tuyển sinh.

Đại tá-TS Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, cho biết các giám khảo đã chấm xong hơn 2.200 bài thi môn hóa, lý, riêng môn toán sắp kết thúc. Theo thống kê sơ bộ, có 179 thí sinh đạt trên 15 điểm hai môn hóa, lý và cộng điểm ưu tiên. TS Hưng nhận định mặt bằng điểm các môn thi năm nay có thể cao hơn năm trước nên dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.