Thủ khoa khối D đầu tiên đạt 24 điểm

Sáng 18/7, Đại học Thăng Long Hà Nội đã hoàn thành công tác chấm thi. Năm nay, trường có một thủ khoa khối D1 với 24 điểm.
Hiệu trưởng ĐH Thăng Long, TS Phan Huy Phú cho biết, sáng 18/7 nhà trường đã hoàn thành công tác chấm thi đại học và đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để công bố điểm vào ngày 19/7. Thủ khoa của trường năm nay là thí sinh dự thi ở khối D1 với 24 điểm (không nhân hệ số).

Điểm phổ biến của thí sinh thi vào ĐH Thăng Long năm nay, theo thầy Phú, nhỉnh hơn so với năm trước. "Có 20% thí sinh đạt điểm trung bình trở lên đối với môn Toán khối A; khối D và B là 25%; điểm thi môn văn có hơn 30% thí sinh đạt trên trung bình", thầy Hiệu trưởng cho hay.

thi-dai-hoc-10-4441-1405657163.jpg

Đại học Thăng Long Hà Nội dự kiến công bố điểm thi đại học vào 19/7. Ảnh:Quỳnh Trang.

Điểm chuẩn vào trường dự kiến sẽ tương đương năm 2013 với khối D1 cao nhất là 18,5 điểm (nhân hệ số môn Ngoại ngữ) và thấp nhất là 13,5 điểm. Điểm sàn tuyển sinh khối A có thể từ 13-14 điểm.

Năm nay, ĐH Thăng Long Hà Nội có 1.900 chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo đại học. Nguyện vọng 1 của trường sẽ lấy từ điểm sàn và tuyển 300 chỉ tiêu, còn 1.500 chỉ tiêu dành cho NV2.

Theo Quỳnh Trang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.