ĐH Harvard phản hồi trát yêu cầu của chính quyền ông Trump cung cấp thông tin du học sinh

(PLO)- Chính quyền Tổng thống Trump cho biết đã gửi trát yêu cầu trường ĐH Harvard cung cấp các hồ sơ liên quan một số sinh viên quốc tế được cho đã tham gia làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gửi trát yêu cầu trường ĐH Harvard cung cấp các hồ sơ liên quan một số sinh viên quốc tế được cho đã tham gia làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine, theo hãng tin AFP.

"Bộ An ninh Nội địa (DHS) gửi trát buộc Harvard phải tuân thủ sau nhiều lần yêu cầu trước đó về việc cung cấp thông tin liên quan đến sinh viên quốc tế" - thông cáo của DHS nêu rõ.

Bà Tricia McLaughlin - Trợ lý Bộ trưởng DHS - nói rằng "Harvard, cũng như nhiều trường đại học khác, đã để sinh viên quốc tế lạm dụng thị thực và cổ vũ bạo lực, khủng bố ngay trong khuôn viên trường".

Trát yêu cầu trường ĐH Harvard cung cấp "các hồ sơ, thư từ và tài liệu có liên quan việc thực thi luật nhập cư kể từ ngày 1-1-2020".

Cũng trong ngày 9-7, chính quyền Tổng thống Trump đã gửi thư đến Ủy ban Giáo dục Đại học New England - cơ quan kiểm định của ĐH Harvard - rằng có “bằng chứng mạnh mẽ cho thấy trường có thể không còn đáp ứng” các tiêu chuẩn kiểm định. Chính quyền yêu cầu cơ quan này cần phải làm việc với Harvard hoặc tước bỏ quyền công nhận nếu Harvard không khắc phục tình hình.

trường ĐH Harvard
Khuôn viên trường ĐH Harvard ở TP Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ). Ảnh: Cassandra Klos/Bloomberg

Phần mình, trường ĐH Harvard phản hồi rằng "mặc dù các trát yêu cầu từ chính phủ là không thỏa đáng, trường vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với những yêu cầu và nghĩa vụ hợp pháp", đồng thời khẳng định biện pháp này mang tính "trả đũa".

Một sắc lệnh do Nhà Trắng ban hành tháng trước đã tìm cách cấm phần lớn sinh viên quốc tế mới theo học tại Harvard nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng những sinh viên quốc tế hiện tại có thể bị hủy thị thực.

Trường ĐH Harvard đã kiện chính quyền ra tòa và một thẩm phán đã ra phán quyết ngăn chặn việc thực thi chính sách này.

Sinh viên quốc tế tại Harvard – chiếm 27% tổng số sinh viên năm học 2024-2025 – là nguồn thu lớn đối với trường.

Chính phủ Mỹ đã cắt khoảng 3,2 tỉ USD tiền tài trợ và hợp đồng liên bang của Harvard, đồng thời cam kết loại trường ĐH này khỏi bất kỳ chương trình tài trợ nào trong tương lai.

Khác với Harvard, một số trường đại học danh tiếng khác – bao gồm ĐH Columbia ở New York – đã chấp nhận các yêu cầu từ chính quyền ông Trump liên quan vấn đề biểu tình của sinh viên quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.