Đề xuất bổ sung 27.850 giáo viên mầm non, phổ thông

(PLO)-  Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương, nhất là ở các tỉnh miền núi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo gửi Quốc hội việc thực hiện nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2021 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ để có phương án sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương, nhất là ở các tỉnh miền núi.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, phổ thông, trong đó, nêu rõ thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục việc thừa, thiếu giáo viên và chỉ đạo hướng dẫn các địa phương giải quyết tình trạng thừa giáo viên bậc phổ thông.

Bên cạnh đó, Bộ này đã phối hợp Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương. Ảnh PHI HÙNG

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương. Ảnh PHI HÙNG

Bộ GD&ĐT đã thống nhất với Bộ Nội vụ về việc đề xuất bổ sung biên chế ngành Giáo dục, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ban quản lý biên chế Trung ương đề nghị xem xét bổ sung biên chế giáo viên theo lộ trình đến năm 2025 (trước mắt đề xuất bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2021-2022).

Triển khai Nghị quyết số 41 của Quốc hội, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, tinh giản biên chế ngành giáo dục và khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, nhất là các tỉnh miền núi.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm hiệu quả, đúng thời hạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.