TP.HCM: Điệp khúc thiếu trường lớp, giáo viên

(PL)- Sáng 15-8, Ủy ban MTTQ TP.HCM phối hợp với Sở GD&ĐT TP tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phùng Văn Được, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, chia sẻ xã chỉ có duy nhất một Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân. Trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2 nên từ sáu năm qua, trường chỉ tuyển số lượng học sinh theo đúng quy định. Vì vậy, nhiều học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã vẫn không thể học tại trường mà phải học trái tuyến tại hai xã lân cận là Huy Đức và Phong Phú. Trong khi đó, Đa Phước đã có đất quy hoạch để xây trường nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy trường được xây.

Không chỉ vậy, ở bậc mầm non xã cũng chỉ có một trường công lập nên chỉ đảm bảo nhận hết trẻ thuộc diện thường trú và tạm trú năm tuổi, còn trẻ tạm trú ba, bốn tuổi phải vào học tại các cơ sở tư thục.

Về vấn đề tuyển dụng giáo viên, ông Nguyễn Hữu Danh, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP.HCM, cho biết qua quá trình đi khảo sát cho thấy năm học mới gần tới mà hiện tại công tác tuyển dụng tại nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất. Thậm chí có một số quận, huyện đến tháng 10 mới tổ chức tuyển dụng giáo viên. Chính điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức giảng dạy của trường.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết TP đang nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (điểm mới của công tác tuyển dụng năm nay là tuyển giáo viên không có hộ khẩu TP.HCM). Trong năm học mới, dự kiến toàn TP tăng 67.234 học sinh. Nhìn chung số học sinh tăng nhiều ở cấp mầm non và tiểu học, tập trung tại các quận 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và một số địa phương đang trong giai đoạn đô thị hóa. Dự kiến số phòng học mới đưa vào sử dụng là 882 phòng. Dù thế nào, thành phố vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.