Đề thi môn Hóa của khối B khó hơn khối A

(PLO) - Sáng 10-7 kỳ thi Đại học đợt 2 đã kết thúc với môn Hóa của khối B và môn Văn thuộc khối C và D.

Đề thi môn Hóa của khối B khó hơn khối A ảnh 1
 Thí sinh Võ Thị Tuyết Nhung thi ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa đắn đo cho kết quả bài làm môn Hóa của mình.

Đa số các thí sinh tại hội đồng thi trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM cho rằng môn Hóa khối B có nhiều câu khó hơn đợt thi khối A.

Thí sinh Võ Thị Tuyết Nhung thi vào ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa-ĐH Nông Lâm cho rằng: “Phần lý thuyết đề Hóa nằm trong chương trình học, nhưng các câu phần toán phải tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, nhiều câu làm có kết quả nhưng không dám chắc đúng hay sai. Với dạng đề này em nghĩ nhiều bạn chỉ đạt điểm trên trung bình. Riêng em làm được khoảng 60%”.

Bạn Lê Quang Nghiêm thi ngành Thú Y-ĐH Nông Lâm nhận định môn Hóa khối B có nhiều câu hỏi dài và khó hơn đợt thi khối A. Đề có tất cả 50 câu thì hết phân nữa phải mất nhiều thời gian để tính toán, những câu hỏi không quá khó nhưng em làm không kịp. “Nội dung trải đều cả chương trình cấp 3 nên em không thể nhớ kiến thức và chỉ làm được trên 70%”- Nghiêm nói.

Hầu hết các thí sinh hội đồng thi trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM không tự tin với bài làm môn Hóa của mình. Bạn Lê Thị Hồng Loan (thi ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường) nói: Với đề Hóa khối B dài như kiểu này, em chỉ làm khoảng 70% nhưng cũng không chắc chắn. Em phải chờ coi đáp án mới biết mình làm được bao nhiêu câu”.

PHƯỚC TĨNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.