Thí sinh duy nhất được giám thị đọc giùm đề thi

Đó là Bùi Thị Dung (Di Linh, Lâm Đồng), thí sinh duy nhất tại phòng thi đặc biệt ở Hội đồng thi Trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TP.HCM) của Trường ĐH Mở TP.HCM.

Thí sinh Dung đến từ Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 10). Dung cho biết em bị khiếm thị từ năm lớp 3 vì bong võng mạc. Suốt tiểu học và THCS em luôn đạt học sinh giỏi, lên THPT đạt loại khá. Em là một trong bốn bạn được tuyển thẳng vào ĐH. Ngành em chọn là khoa Tâm lý học của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Tuy nhiên, vì muốn thử sức mình nên Dung quyết định đăng ký đi thi khối D1 vào khoa Xã hội học của Trường ĐH Mở TP. Đây cũng là trường ĐH duy nhất có mở phòng thi đặc biệt dành cho thí sinh khiếm thị.

Giám thị đang đọc thông tin về môn thi cho thí sinh Dung viết vào giấy. Ảnh: PA

Tương tự các phòng thi khác, dù chỉ có một thí sinh nhưng vẫn có hai giám thị coi thi. Giám thị được phân công phải là người có chuyên môn đến môn thi để hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi. Trong đó, mỗi môn thi sẽ có một giám thị đọc các thông tin về môn thi và đề thi cho thí sinh chép vào giấy. Sau đó, thí sinh sẽ tự làm bài trong cùng thời gian như các thí sinh bình thường khác. Ngoài ra, ở môn toán, giám thị còn phải bấm phép tính trên máy tính FX khi thí sinh có yêu cầu.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.