Đề nghị kỷ luật hiệu trưởng để xảy ra lạm thu ở Hải Dương

(PLO)- Hiệu trưởng THPT Thanh Miện 3 bị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương xem xét kỷ luật khiển trách do để xảy ra việc lạm thu trong trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng kỷ luật Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa xem xét các vi phạm của ông Phạm Văn Hy, Hiệu trưởng trường THPT Thanh Miện 3 trong việc để xảy ra việc lạm thu, gây bức xúc dư luận hồi tháng 9 vừa qua.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật khiển trách với vị hiệu trưởng này.

Như PLO đã phản ánh, sự việc lạm thu tại trường THPT Thanh Miện 3 bị phát hiện bởi các phụ huynh lớp 10D, với tổng mức thu dự kiến được thông báo những ngày đầu vào năm học tới gần 9 triệu đồng.

Trong bảng kê này có 21 khoản thu, như thu xã hội hoá 300.000 đồng, gửi xe 360.000 đồng/năm; đồng phục 1.464.000 đồng, bảo hiểm thân thể 300.000 đồng/năm; học thêm hè 920.000 đồng; học thêm 2.176.000 đồng; sổ liên lạc điện tử 150.000 đồng/năm...

truong-THPT-thanh-mien3.jpg
Trường THPT Thanh Miện 3

Bảng dự thu này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã được chia sẻ rộng rãi, và nhận nhiều bình luận là quá nhiều, bao gồm cả những khoản thu vô lý, cao hơn nhiều trường như tiền học, sổ liên lạc điện tử, photo, xã hội hoá...

Sau phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT làm rõ nội dung báo chí nêu. Kết quả xác minh sau đó cho thấy, 15/22 khoản thu tại trường THPT Thanh Miện 3 là không đúng hoặc cao hơn so với quy định.

Việc triển khai các nội dung trong cuộc họp của nhà trường tới giáo viên chủ nhiệm chưa cụ thể, dẫn tới giáo viên chủ nhiệm đã tự ý đưa thêm các khoản thu khác vào nội dung thu và gộp hết số tiền của cả năm học ở một số khoản thành ra như thu một lần là không đúng quy định.

Kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT đánh giá Hiệu trưởng trường THPT Thanh Miện 3 chưa nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định hiện hành, dẫn đến việc triển khai các khoản thu chưa bám sát danh mục các khoản thu được quy định tại Nghị quyết số 08 năm 2022 của HĐND tỉnh Hải Dương và các văn bản khác; trường có một số khoản thu cao hơn mức trần cho phép, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Vì vậy, ở thời điểm đó, đoàn kiểm tra của Sở đã yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm dừng các khoản thu đang triển khai; rà soát các khoản thu, mức thu theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.