Vụ "lạm thu" ở Hải Dương: Sở GD&ĐT chỉ ra hàng loạt lỗi của trường

(PLO)- Trường THPT Thanh Miện III đã triển khai sáu khoản thu không có trong quy định, hai khoản thu vượt mức quy định, hai khoản thu thực hiện chưa đúng…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Hải Dương về các khoản thu đầu năm học tại Trường THPT Thanh Miện III.

Qua kiểm tra, xác minh đột xuất việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2023-2024 tại Trường THPT Thanh Miện III, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã chỉ ra các sai sót, vi phạm của trường trong thực hiện các khoản thu.

Hàng loạt khoản thu không đúng

Theo báo cáo của Sở, trước khi họp phụ huynh học sinh toàn trường, lãnh đạo trường đã tổ chức họp với tập thể giáo viên chủ nhiệm và thông báo các nội dung sẽ triển khai trong buổi họp.

Tại cuộc họp phụ huynh của các lớp ngày 10-9-2023, giáo viên chủ nhiệm đã triển khai các nội dung trên tới phụ huynh, trong đó có dự kiến danh mục các khoản thu đầu năm học 2023-2024.

Tuy nhiên, do nội dung triển khai của lãnh đạo nhà trường tới giáo viên chủ nhiệm các lớp về thực hiện các khoản thu chưa thống nhất, rõ ràng. Một số khoản thu không đúng quy định, dẫn đến có giáo viên nắm bắt chưa đầy đủ nên khi triển khai tới phụ huynh gây dư luận xấu.

Cụ thể, có khoản thu trường triển khai nhưng giáo viên chủ nhiệm không thông báo đến phụ huynh; có khoản thu giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh nhưng không có trong danh mục của trường.

Trong đó, có bốn khoản thu trong phiếu kê của giáo viên chủ nhiệm không có trong danh mục trường hướng dẫn là: Quỹ Hội cha mẹ học sinh, tiền mua tivi, tiền học thêm hè, tiền phô tô.

Có hai khoản cao hơn so với mức thu do trường thông báo là tiền gửi xe, tiền sổ liên lạc điện tử.

Ngoài các lỗi xuất phát từ giáo viên chủ nhiệm lớp, báo cáo thanh tra cũng chỉ ra các lỗi của Trường THPT Thanh Miện III do chưa đúng quy định.

Trong đó, có 6 khoản thu không trong quy định gồm tiền vở ghi, tiền mua ghế ngồi, tiền khảo sát, tiền kiểm tra chung, tiền quỹ lớp, tiền mua sách giáo khoa.

Có ba khoản thu vượt mức quy định gồm: tiền nước uống, tiền làm thẻ học sinh, tiền sổ liên lạc điện tử.

lam-thu-truong-THPT-Thanh-mien.jpg
Trường THPT Thanh Miện III. Ảnh: Anh Vũ

Hai khoản thu thực hiện chưa đúng quy trình gồm tiền vận động tài trợ (xã hội hoá) và tiền quỹ hội cha mẹ học sinh.

Yêu cầu hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm

Theo nội dung báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, qua kiểm tra, Trường THPT Thanh Miện III mới dự kiến danh mục các khoản thu, mức thu đến giáo viên chủ nhiệm để thông báo công khai, xin ý kiến phụ huynh.

Việc triển khai các nội dung trong cuộc họp tới giáo viên chủ nhiệm chưa cụ thể dẫn tới giáo viên tự ý đưa thêm các khoản thu khác vào nội dung thu. Đồng thời gộp hết số tiền của cả năm học ở một số khoản thành một đợt thu không đúng quy định.

Bên cạnh đó, hiệu trưởng triển khai các khoản thu chưa bám sát danh mục các khoản được quy định tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản khác. Có một số khoản thu cao hơn mức trần cho phép gây dư luận xấu trong nhân dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho rằng, nguyên nhân dẫn tới những sai sót trên là do hiệu trưởng chưa nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định hiện hành. Vì vậy, Đoàn kiểm tra của Sở đã yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm dừng các khoản thu đang triển khai; rà soát các khoản thu, mức thu theo đúng quy định.

Yêu cầu hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm bản thân và những cá nhân có liên quan trong sự việc trên, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20-9.

Trước đó, như PLO đã thông tin, một phụ huynh đã đăng tải lên mạng xã hội danh sách các khoản thu được cho là của lớp 10D Trường THPT Thanh Miện III (huyện Thanh Miện).

Danh sách này có tới 21 khoản thu với số tiền lên đến gần 9 triệu đồng/học sinh, gồm các khoản: học phí 420.000 đồng/kỳ, xã hội hoá 300.000 đồng, gửi xe 360.000 đồng/năm; đồng phục 1.464.000 đồng, bảo hiểm thân thể 300.000 đồng/năm; học thêm hè 920.000 đồng; học thêm 2.176.000 đồng; sổ liên lạc điện tử 150.000 đồng/năm…

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương sau đó đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra dấu hiệu "lạm thu", khẩn trương làm rõ và báo cáo UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.