Để không tự rớt Đại học một cách ngớ ngẩn

(PLO) – Thí sinh cần lưu ý thời hạn xác nhận nhập học theo từng phương thức, tránh quên hoặc nhầm lẫn dẫn đến rớt ĐH một cách ngớ ngẩn.

“Nếu em trúng tuyển đại học (ĐH) ở cả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và kỳ thi THPT quốc gia vào cùng một trường hoặc hai trường khác nhau thì em nên chọn phương thức nào?”? Một học sinh đang học lớp 12 tại tỉnh Đồng Nai thắc mắc.

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và tư vấn cụ thể từ Th.S Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin và truyền thông ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): Năm 2019, các trường ĐH tuyển sinh bằng rất nhiều phương thức khác nhau nên thí sinh (TS) có thể sẽ cùng lúc đậu ĐH ở nhiều ngành, nhiều trường. 

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cuối tháng 3 -2019. Ảnh: PHẠM ANH

Tuy nhiên, TS cần lưu ý, thời hạn nhập học của mỗi phương thức xét tuyển là khác nhau. Cụ thể, phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia có hạn cuối xác nhận nhập học là trước 17 giờ ngày 15-8, còn các phương thức khác có hạn cuối xác nhận nhập học là 22-7 (trong đó có phương thức dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực).

Mỗi TS chỉ có 1 phiếu điểm chính thức từ kết quả thi THPT quốc gia, khi TS nộp theo phương thức nào thì phải nhập học theo phương thức đó bằng việc nộp bản chính phiếu kết quả này.

Theo Th.S Phùng Quán, nếu nguyện vọng học của 2 phương thức trên giống nhau, thì khi trúng tuyển TS nộp xác nhận nhập học ngay. Trường ĐH sẽ cập nhập danh sách trúng tuyển lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, sau đó hệ thống sẽ xóa tên TS khỏi dữ liệu và không xét tuyển bằng kỳ thi THPT Quốc gia nữa. 

Nếu nguyện vọng của 2 phương thức trên khác nhau, lúc này TS nên cân nhắc chọn ngành học nào mình yêu thích nhất để nhập học. Nhớ phải luôn chú ý thời hạn xác nhận nhập học của phương thức có nguyện vọng mình mong muốn để tránh bị rớt oan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.