Những ngành học nào “hút” thí sinh đăng ký nguyện vọng nhất?

(PLO) – Năm 2019, cả nước có 653.278 thí sinh (TS) đăng ký xét tuyển với tổng số 2.575.305 nguyện vọng (NV) theo điểm thi THPT Quốc gia.

Trong đó, bình quân mỗi TS đăng ký khoảng 4 NV, đơn cử có một TS ở Hà Nội chọn tới 50 NV. Và cũng không ít TS đăng ký từ 10 đến 20 NV để mong có cơ hội trúng tuyển vào ĐH.

Đó là số liệu chung vừa được Bộ GD&ĐT công bố. Từ đây, các trường ĐH, CĐ cũng đã nắm được thống kê NV của TS đăng ký vào các ngành học của trường mình.

Cụ thể, một trong những trường có số lượng NV đăng ký nhiều nhất phải kể đến là trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khi có đến 57.158 NV đăng ký. Những ngành có số đăng ký nhiều nhất là: Công nghệ kỹ thuật ôtô (hệ đại trà), Công nghệ thông tin (hệ đại trà), Công nghệ kỹ thuật ôtô (hệ chất lượng cao tiếng Việt), Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Logistics và Cơ điện tử.

Phía nhà trường cũng cho biết, nhiều ngành như Vật liệu dệt may, kỹ thuật nữ công, kỹ nghệ gỗ, kỹ thuật công nghiệp, công nghệ môi trường, hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng, năng lượng tái tạo,... lại có số đăng ký rất ít, thậm chí là thiếu nhiều so với chỉ tiêu.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM tìm hiểu về các ngành nghề tuyển sinh ĐH.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng có tới hơn 45.000 NV đăng ký bằng kết quả thi THPT quốc gia năm nay. Trong đó, số lượng đăng ký bằng NV 1, 2, 3 chiếm tỷ lệ 69% (tăng 3% so với năm ngoái).

Trường này cho biết, các ngành nhiều TS đăng ký gồm: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ô tô, Khách sạn, Du lịch, Nhà hàng, Ngôn ngữ Anh...

Một tín hiệu vui với trường ĐH Sư phạm TP.HCM là năm nay có đến 32.500 NV đăng ký vào trường, có tăng hơn so với năm trước. Trong đó, nhóm ngành đào tạo giáo viên có khoảng 17.800 NV đăng ký.

Đáng nói, những ngành có số TS đăng ký NV cao nhất lại thuộc về ngành giáo dục tiểu học, kế đến là giáo dục Mầm non và Ngôn ngữ Anh. Vì hai ngành cao NV đăng ký nhất là hai ngành học thiếu giáo viên nhất hiện nay, không chỉ với TP.HCM mà còn với cả nước.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM có 23.530 NV đăng ký xét tuyển trong đợt 1 này. Những ngành có số lượng NV đăng ký cao gồm: Quản trị kinh doanh, Khách sạn, Kinh doanh quốc tế, Luật…

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM có tổng cộng 20.284 NV đăng ký xét tuyển (tương đương 19.804 TS đăng ký).

Theo nhà trường, ngành nhiều TS đăng ký nhất là ngành Công nghệ thực phẩm với hơn 4.300 NV, trong khi chỉ tiêu chỉ 300 em. Các ngành có số lượng thí sinh đăng ký ổn định so với năm ngoái gồm: Công nghệ sinh học, Công nghệ hóa học, Điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin…

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 15.275 TS đăng ký xét tuyển vào trường với 20.232 NV. Trong đó, nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin vẫn là ngành thu hút nhất khi có hơn 5.800 NV. Trong khi đó, các ngành khoa học cơ bản như Sinh học, Vật lý học, Toán học, Khoa học vật liệu, Hải dương học, Địa chất học và các chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nam Bộ có rất ít thí sinh chọn làm NV 1, chỉ tập trung ở các nguyện vọng 2 và 3...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.