(PLO)- Thống kê từ Bộ GD&ĐT, năm 2025, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tiếp tục là phương thức chủ đạo, chiếm 50,32%. Xét kết quả học tập THPT chiếm 29,24% và có xu hướng giảm so với năm 2024.
(PLO)- Trong kỳ tuyển sinh đại học 2026, Bộ GD&ĐT đề xuất giảm số lượng phương thức xét tuyển, siết chặt việc xét học bạ, giới hạn 10 nguyện vọng và bỏ xét tuyển sớm để đảm bảo công bằng.
(PLO)- năm 2026, Trường ĐH Văn Lang tuyển sinh 64 ngành đào tạo đại học chính quy với 7 phương thức xét tuyển, trong đó có phương thức mới và nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 6-1-2026.
(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định không thay đổi cách tuyển sinh đột ngột và không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực để được xét tuyển.
(PLO)- Năm 2026, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tuyển sinh theo ba phương thức, mở thêm ngành kỹ thuật gây mê hồi sức.
(PLO)- Bộ GD&ĐT cho rằng với khối lượng dữ liệu lớn, việc xảy ra sai sót trong xét tuyển đại học là điều khó tránh khỏi. Với việc cử cán bộ trực đường dây nóng, hầu hết các trường hợp đã được giải quyết kịp thời.
(PLO)- Bộ GD&ĐT đề nghị các trường xây dựng bảng quy đổi điểm phù hợp, khuyến cáo sử dụng phương pháp bách phân vị.
(PLO)- Các trường cần rà soát, lựa chọn tổ hợp xét tuyển bảo đảm dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học.
(PLO)- Từ năm 2025, nhiều trường đại học dự kiến bỏ hoặc giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển điểm học bạ THPT khi tuyển sinh đầu vào bậc đại học chính quy.
(PLO)- Bên cạnh giảm phương thức tuyển sinh ĐH, từ năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM khuyến khích các đơn vị xây dựng phương thức xét tuyển kết hợp.
(PLO)- Một số trường tại TP.HCM tiếp tục tuyển sinh đại học với nhiều ngành học mới, điều chỉnh chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển năm 2024.