Năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ giảm phương thức tuyển sinh

(PLO)- Bên cạnh giảm phương thức tuyển sinh ĐH, từ năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM khuyến khích các đơn vị xây dựng phương thức xét tuyển kết hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh ĐH, cao đẳng 2024 và phương hướng từ năm 2025”.

Theo báo cáo của ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2024, ĐH này sử dụng 4 phương thức tuyển sinh chính và một số phương thức xét tuyển khác.

Kết quả, số lượng thí sinh xác nhận nhập học thực tế của toàn ĐH Quốc gia TP.HCM là 23.184, đạt tỉ lệ 95,79% so với tổng chỉ tiêu, giảm nhẹ so với năm 2023.

Trong đó, thí sinh nhập học cao nhất ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (đạt 42,71%).

Kế đến là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức (đạt 38,11%).

Các phương thức khác chiếm tỉ lệ nhập học thấp như xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM; ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM…

ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển năm 2025
Thí sinh thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức để xét tuyển năm 2024. Ảnh: P.ANH

Về kế hoạch tuyển sinh năm 2025, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ giảm bớt phương thức tuyển sinh ĐH.

Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM thống nhất thực hiện 3 phương thức tuyển sinh ĐH: xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT.

Đồng thời, ĐH Quốc gia TP.HCM khuyến khích các đơn vị xây dựng phương thức xét tuyển kết hợp.

Năm 2025, các lĩnh vực then chốt cần được tập trung trong đào tạo và tuyển sinh gồm: công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và các ngành đào tạo liên ngành, liên trường.

ĐH Quốc gia TP.HCM xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung toàn hệ thống. Các đơn vị tự chủ trong xác định, lựa chọn tiêu chí xét tuyển và phương thức triển khai phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.