Trường đại học y đầu tiên công bố phương án tuyển sinh năm 2026

(PLO)- Năm 2026, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tuyển sinh theo ba phương thức, mở thêm ngành kỹ thuật gây mê hồi sức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố thông tin tuyển sinh dự kiến hệ đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, trường dự kiến tuyển sinh 13 ngành đào tạo trong năm 2026, tăng so với năm 2025. Trong đó, dự kiến mở thêm ngành kỹ thuật gây mê hồi sức và bổ sung chương trình y khoa tăng cường tiếng Anh, ngoài chương trình chuẩn hiện nay.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 dự kiến tăng, sẽ được công bố sau.

truong-dh-y-khoa-pham-ngoc-thach-tuyen-sinh.jpg
Năm 2026, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến mở thêm ngành kỹ thuật gây mê hồi sức. Ảnh: P.ANH

Trường cho biết sẽ áp dụng ba phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức khác. Toán là môn bắt buộc trong tất cả tổ hợp xét tuyển, không áp dụng điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Đối với tổ hợp có môn tiếng Anh, thí sinh phải sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, không quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ.

Được biết, đây là trường y đầu tiên trên cả nước công bố phương án tuyển sinh đại học dự kiến năm 2026.

Trước đó, năm 2025, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển hơn 1.900 sinh viên theo hai phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng. Trường xét tuyển 5 tổ hợp gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh).

Điểm chuẩn các ngành năm 2025 dao động từ 18 đến 25,55 điểm, cao nhất là ngành y khoa. Học phí khóa tuyển sinh 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ 42,8 đến 55,2 triệu đồng/năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.