Đất nằm trong quy hoạch có được phép xây hàng rào?

(PLO)- Việc xây dựng các loại hàng rào không mang tính chất là công trình xây dựng thì không cần phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi có một thửa đất và trên thửa đất này có một phần nằm trong quy hoạch lộ giới thuộc đất nông nghiệp. Sắp tới, tôi dự tính xây hàng rào quanh khu đất để giữ đất.

Cho tôi hỏi khi xây hàng rào, tôi xây bao luôn phần đất quy hoạch lộ giới thì có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Bạn đọc Văn Thành (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 176 BLDS 2015 quy định chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

Tuy nhiên, phần đất mà bạn đang có ý định xây hàng rào là đất ruộng, loại này thuộc nhóm đất nông nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013. Đồng thời Điều 170 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng mục đích. Nên đối với nhóm đất nông nghiệp, bạn chỉ có thể tiến hành canh tác, nuôi trồng theo đúng mục đích sử dụng của đất và không thể dùng đất vào mục đích xây dựng bất kỳ công trình nào.

Đồng thời, nếu nhằm mục đích phân cách và bảo vệ ranh giới thửa đất bạn có thể lựa chọn các loại hàng rào không kiên cố như hàng rào cây xanh hoặc các loại hàng rào khác không phải làm từ vật liệu xây dựng. Việc xây dựng các loại hàng rào này do không mang tính chất là công trình xây dựng nên bạn không cần phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, do một phần thửa đất của bạn nằm trên quy hoạch lộ giới nên trong tương lai phần đất đó có khả năng sẽ được cơ quan chính quyền sử dụng để xây dựng lộ giới.

Như vậy, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của mình, bạn nên thông báo với cơ quan chính quyền địa phương về ý định dựng hàng rào xung quanh đất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.