Tái diễn tình trạng chó thả rông, nguy hiểm rình rập

(PLO)- Bạn đọc phàn nàn việc có không ít những chú chó được thả rông trong tình trạng không dây xích, không rọ mõm, phóng uế dọc bờ kè dọc kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mặc dù đã có quy định về việc nuôi chó cũng như quản lý việc nuôi nhốt, chăn, thả nhưng trên thực tế, tình trạng chó thả rông không dây xích cũng như rọ mõm ở nơi công cộng vẫn xuất hiện thường xuyên.

Từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên PLO ghi nhận dọc bờ kè dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đường Trường Sa, quận 3, TP.HCM) có không ít những chú chó được thả rông trong tình trạng không dây xích, rọ mõm chạy nhảy, phóng uế...

Mặc dù đây là khu vực công cộng, nhiều người qua lại nhưng đa phần những chú chó tại đây đều không có đồ bảo hộ cần thiết như rọ mõm, dây xích.

Người đi tập thể dục ở khu vực này sợ nhất gặp phải chó thả rông. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Người đi tập thể dục ở khu vực này sợ nhất gặp phải chó thả rông. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Nhiều người dắt chó ra khu vực bờ kè dọc kênh Nhiêu Lộc nhưng không rọ mõm. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Nhiều người dắt chó ra khu vực bờ kè dọc kênh Nhiêu Lộc nhưng không rọ mõm. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Theo anh Trần Thanh Nhân (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) cho biết: “Tôi thường xuyên ngồi cà phê với bạn tại đây và thường thấy những chú chó tung tăng chạy nhảy dọc bãi cỏ. Chúng phóng uế lên bãi cỏ cũng như lối đi bộ, nhìn rất mất vệ sinh, mỹ quan đô thị”.

“Chiều nào tôi cũng đi thể dục dọc bờ kênh Nhiêu Lộc. Giờ đi ra không gian công cộng tập thể dục sợ nhất là những con chó không rọ mõm, không xích cũng ớn, vì làm sao biết được con nào tiêm phòng con nào chưa đâu”, ông Lê Quang Vũ (ngụ phường 14, quận 3, TPHCM) bày tỏ lo lắng.

Chị Trần Thị Cẩm Nhung (ngụ phường 14, quận 3) cho biết nhà chị có hai con nhỏ, chiều chiều chị thường cùng các con ra khu vực này để vui chơi, tập thể dục, mặc dù rất yêu động vật nhưng nhìn những con chó không được rọ mõm, chị rất ái ngại, rồi có nhiều người dẫn chó ra đây nhưng vô tư để con này rượt đuổi con khác, phóng uế; thản nhiên chạy băng qua đường.

"Chó chỉ thân thiết, gần gũi với chủ, còn người ngoài thì cực kỳ hung dữ nhất là những dòng chó lớn”, ông Dương Công Trọng (một người nuôi chó) cho biết. Ảnh: KHÁNH TOÀN

"Chó chỉ thân thiết, gần gũi với chủ, còn người ngoài thì cực kỳ hung dữ nhất là những dòng chó lớn”, ông Dương Công Trọng (một người nuôi chó) cho biết. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Cũng là một người thích nuôi chó, ông Dương Công Trọng (ngụ Hóc Môn) cho biết: “Bản thân là chủ chó, tôi hiểu được những con chó nhất là những con lớn, dòng chó dữ rất nguy hiểm, chúng rất quấn quýt chủ nhưng đối với người khác lại rất hung dữ, vì vậy nên tôi phải nuôi nhốt trong chuồng, chỉ mở cửa cho ra ngoài nhưng loanh quanh trong nhà chứ không cho ra chạy ra ngoài đường. Khi ra đường nhất định phải đeo rọ mõm”.

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020 quy định phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.