Hỏi giùm bạn

Đang đi công tác mà bị bệnh, có được sử dụng BHYT?

(PLO)- Người có thẻ BHYT đang đi công tác tại địa phương khác, nếu bị bệnh thì được khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến với nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi làm việc cho một công ty có trụ sở chính tại TP.HCM và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu ghi trên thẻ BHYT tại một bệnh viện quận ở TP.HCM. Mới đây, khi đi công tác ở Hà Nội, tôi bị đau ruột thừa và phải điều trị ở một bệnh viện quận tại Hà Nội.

Xin hỏi những trường hợp nào được xem là KCB BHYT đúng tuyến. Đối với trường hợp của tôi có được xem là KCB đúng tuyến?

Bạn đọc Trần Ngọc Anh (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hồng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018 thì có tám trường hợp sau đây sẽ được hưởng BHYT đúng tuyến: Người tham gia BHYT đến KCB đúng cơ sở KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

Người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại tuyến xã, tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh.

Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh thì được sử dụng giấy chứng sinh đi KCB tại cơ sở KCB.

Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu thì được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở KCB nào trên phạm vi toàn quốc.

Người tham gia BHYT được chuyển tuyến KCB theo quy định.

Người tham gia BHYT đang đi công tác, học tập tại địa phương khác nếu bị bệnh thì được KCB cùng tuyến với nơi đăng ký KCB ban đầu.

Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến.

Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi được sinh ra.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn đang đi công tác tại Hà Nội, bị bệnh và điều trị tại một bệnh viện cùng tuyến với nơi bạn đăng ký KCB ban đầu thì được xem là KCB đúng tuyến và được quỹ chi trả 100% mức hưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.