Dân lo bùng phát dịch vì nhiều người vẫn còn chủ quan

(PLO)- Để hạn chế dịch COVID-19 bùng phát trở lại, người dân phải nâng cao ý thức,không được lơ là phòng chống dịch.

Trong tuần qua, những thông tin về việc xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng ở một số địa phương trên địa bàn TP.HCM đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Nhiều bạn đọc cho rằng trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân ở một số nơi vẫn còn chủ quan, lơ là. Điều này sẽ làm dịch rất dễ bùng phát trở lại.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết cơ quan y tế đã xác định chín ổ dịch COVID-19 trên địa bàn hai xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Cán bộ phường 5, quận Tân Bình trao quà, thuốc cho F0 đang điều trị, 
cách ly tại nhà. Ảnh: VÕ HÀ

Nhà có F0 mà vẫn bán hàng

Chị TMT (huyện Hóc Môn) cho biết hẻm nhà chị có một hộ bán tạp hóa. Vừa rồi, mọi người trong hẻm biết được hộ này mới có một ca F0 qua test nhanh. Xác nhận thông tin, tổ trưởng dân phố cũng cho biết đã thông báo đến người dân về ca F0 này. Dù nhà có F0 nhưng chủ nhà vẫn mở cửa bán hàng bình thường và không để bảng nhà có F0 để người dân tránh tiếp xúc, phòng dịch.

“Tôi nghĩ địa phương nên có sự giám sát những F0 đang điều trị tại nhà chặt chẽ hơn. Đồng thời, những người ở chung nhà với F0 cũng nên ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Nhà có F0 mà vẫn mở cửa buôn bán, thậm chí người được cho là nhiễm bệnh cũng phụ bán thì rất nguy hiểm, dễ lây bệnh cho người khác” - chị T chia sẻ.

Anh TMQ (quận Gò Vấp) cho biết từ khi TP mở cửa đến nay, chung cư chị ở cũng liên tục phát hiện nhiều F0 mới. Cứ vài ngày, tổ trưởng lại thông báo trên nhóm dân cư là có F0 được phát hiện ở chung cư.

“Dù tổ trưởng thông tin các F0, F1 phải tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, thi thoảng tôi vẫn thấy họ ra ngoài mua đồ ăn, tập thể dục. Như tôi biết những F0, F1 này nên tránh tiếp xúc nhưng những người khác không biết và tiếp xúc với họ thì không đảm bảo an toàn phòng chống dịch” - anh Q nói.

Người dân cùng chính quyền giám sát F0

Liên quan đến vấn đề quản lý F0 tại địa phương, ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch UBND phường 14, quận Gò Vấp, cho biết những trường hợp F0 đảm bảo các điều kiện như nhà riêng lẻ, có phòng riêng, bệnh có dấu hiệu nhẹ… thì phường thực hiện cách ly, điều trị tại nhà theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Về công tác quản lý các F0 cách ly tại nhà, phường vẫn yêu cầu F0, F1 phải ở yên trong nhà và giao cho hệ thống chính trị giám sát. Ngoài ra, hiện nay hộ nào có F0 thì phường sẽ gắn bảng thông báo để người dân biết đây là địa điểm đang được cách ly y tế.

Hiện nay, lực lượng của phường cũng phải làm nhiệm vụ khác nên việc giám sát không được thường xuyên như trước đây. Vì thế, phường đã huy động thêm người dân là hàng xóm của hộ có F0, F1 để cùng nhau giám sát. Nếu F0, F1 vi phạm trong thời gian cách ly, người dân có thể báo cho phường. Những trường hợp nào đang cách ly tại nhà nhưng không chấp hành tốt quy định, vẫn ra đường làm ảnh hưởng đến cộng đồng, khu dân cư thì phường sẽ làm việc và buộc phải đi cách ly, điều trị tập trung.

Cũng theo ông Dũng, những hộ buôn bán nhưng có người thân là F0, F1, phường sẽ yêu cầu ngưng hoạt động và được giám sát chặt chẽ. Hộ nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Tương tự, một lãnh đạo xã ở huyện Hóc Môn cũng cho biết hiện xã vẫn thực hiện giám sát F0, F1 tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế TP. Nếu phát hiện F0 vẫn ra ngoài sinh hoạt thì người dân báo đến xã, xã sẽ xử lý theo quy định.•

 

Người dân đã tiêm hai mũi vaccine rất chủ quan

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn TP.HCM vào ngày 11-11, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết có nhiều nguyên nhân khiến số ca tăng như việc nới lỏng giãn cách tạo điều kiện lưu thông, tiếp xúc của người dân tăng lên.

Một bộ phận người dân còn chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, có tâm lý đã tiêm hai mũi vaccine nên không bị nhiễm.

Theo ông Nguyễn, để kiểm soát tình hình dịch, bên cạnh cách ly, giám sát F0 tại nhà, huyện vận động các chủ nhà trọ khai báo nắm thông tin đầy đủ của người lưu trú, đồng thời dành 50% công suất của nhà trọ thực hiện việc cách ly nếu phát hiện các trường hợp F0.

Tại huyện Hóc Môn, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, thông tin vì Hóc Môn là huyện ngoại thành nên hộ dân thường là bà con trong cùng một khu vực sát nhau nên có chủ quan, lơ là.

Về giải pháp, bà Châu cho biết huyện đang xây dựng nhiều phương án, trong đó xây dựng được bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường dự kiến vận hành vào tuần sau; ban hành quy trình hướng dẫn cách xử lý, chăm sóc F0 tại cộng đồng, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị, nhất là tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.