Đại học Cần Thơ thành lập 4 trường trực thuộc

(PLO)-  4 trường trực thuộc Đại học Cần Thơ vừa được công bố thành lập gồm Trường Bách khoa, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Kinh tế và Trường Nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và công bố thành lập 4 trường, một khoa, một viện thuộc ĐH Cần Thơ.

thành lập 4 trường thuộc Đại học Cần Thơ
Đại diện Trường ĐH Cần Thơ trao các nghị quyết thành lập trường và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng bốn trường tại buổi Lễ ngày 10-10. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, bốn trường gồm Trường Bách khoa với 9 khoa đào tạo và một xưởng cơ khí. Trường có 171 cán bộ, viên chức, với 7.071 sinh viên đại học, 288 học viên cao học và 8 nghiên cứu sinh.

Trường Công nghệ thông tin và truyền thông với 6 khoa đào tạo. Trường có 108 viên chức, người lao động, với 4.942 sinh viên đại học, 219 học viên sau đại học.

Trường Kinh tế với 9 khoa đào tạo. Trường có 133 viên chức, người lao động, với 7.474 sinh viên bậc đại học và 479 học viên cao học và 75 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Trường Nông nghiệp với 7 khoa đào tạo và một trại thực nghiệm nông nghiệp. Trường có 173 viên chức, người lao động với 3.442 sinh viên bậc đại học và 194 học viên cao học và 44 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Một khoa thành lập mới là Khoa giáo dục thể chất. Một viện thành lập mới là Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố rất nhất trí, ủng hộ và cho rằng những định hướng và hoạt động trọng tâm trong năm học của Trường ĐH Cần Thơ là sát thực tế và rất phù hợp trong thời gian tới, đặc biệt là việc đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị với bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả (thành lập 4 trường, một khoa và một viện thuộc ĐH Cần Thơ).

Ông Hiển biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của Trường Đại học Cần Thơ đã đạt được trong năm học qua.

Theo ông Hiển, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng ĐBSCL là rất lớn.

Vì vậy, ông Hiển mong rằng Trường ĐH Cần Thơ sẽ quan tâm tập trung nguồn lực mở thêm ngành nghề, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội; tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ bám sát nhu cầu của vùng và của thành phố. Đồng thời, phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài để hoàn thành tốt nhất các mặt công tác của nhà trường đề ra.

Ông Hiển khẳng định, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Trường ĐH Cần Thơ ngày càng phát triển hơn nữa (đặc biệt là theo mô hình, cơ cấu tổ chức mới như hiện nay). Cạnh đó, tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với Trường hơn nữa để phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng được xu thế phát triển và chủ động hội nhập, vì sự phát triển của TP Cần Thơ và Trường ĐH Cần Thơ.

Trong bài diễn văn khai giảng năm học mới, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ Hà Thanh Toàn khẳng định: Trường ĐH Cần Thơ luôn đào tạo ra những sinh viên có tri thức, luôn có ý chí vượt khó, chuyên cần, khó khăn trở ngại nào cũng có thể vượt qua, có khả năng hội nhập và thích nghi với những thay đổi của thế giới.

“Và quan trọng nhất, tôi rất vui khi được cùng với các em sinh viên, các học viên và giảng viên, những người sẽ tiếp thêm sức sống cho ngôi Trường này, truyền kiến ​​thức và giá trị của Trường từ thế hệ này sang thế hệ khác” – TS Hà Thanh Toàn nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.