Đã quy hoạch chi tiết 1/500 thì bỏ cấp phép xây dựng để giảm phiền hà cho dân

(PLO)- Việc bỏ cấp phép xây dựng ở khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ giúp người dân bớt thủ tục, chủ động xây nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chủ trương mang tính đột phá khi đề xuất phải quyết liệt cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng.

Phù hợp với xu hướng quản lý đô thị

Trao đổi với PLO, KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng việc bỏ yêu cầu xin giấy phép xây dựng với một số công trình đủ điều kiện là phù hợp với xu hướng quản lý đô thị hiện nay.

IMG_5992.jpg
KTS. Trần Ngọc Chính. Ảnh: PLO

Theo ông Chính, hiện nay người dân xây nhà hay làm gì cũng phải xin phép, dẫn đến nhiều thủ tục hành chính phiền hà. Tuy nhiên, không phải công trình nào cũng nên bỏ giấy phép. Việc này chỉ nên áp dụng tại những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Khi đó, bản quy hoạch đã xác định rõ mật độ xây dựng, chiều cao công trình, kiến trúc mặt ngoài…

Ví dụ, trên một mảnh đất 100m² thì được phép xây bao nhiêu diện tích nhà, phần còn lại là khoảng lùi, không gian xanh; nếu quy định được xây 3 tầng thì chỉ được xây đúng 3 tầng. Ngoài ra, các yếu tố như khoảng lùi so với vỉa hè, chiều cao tầng một… cũng đã nằm trong quy hoạch chi tiết, không cần lặp lại trong giấy phép xây dựng.

“Nếu khu dân cư đã được quy hoạch chi tiết 1/500 rồi thì người dân không cần xin phép nữa, cứ thế mà xây. Tuy nhiên, vẫn phải thông báo cho chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát” - ông Chính góp ý.

Việc Thủ tướng chỉ đạo bỏ giấy phép xây dựng với một số công trình đủ điều kiện là nhằm giúp người dân chủ động trong việc xây nhà, giảm bớt thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo công trình nằm trong quy hoạch được phê duyệt.

“Quy định này tạo điều kiện cho người dân thể hiện quyền làm chủ đối với mảnh đất của mình nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước” - ông Chính nhấn mạnh.

Vẫn cần giám sát chặt

Dưới góc nhìn địa phương, một lãnh đạo xã tại Hà Nội cho biết việc bỏ thủ tục cấp phép xây dựng có thể giúp người dân thuận tiện hơn nhưng có thể làm tăng áp lực giám sát cho chính quyền cơ sở.

Hiện nay, quy hoạch đất đai tại địa phương đã rõ, đâu là đất ở, đâu là đất dịch vụ và mỗi loại đất đều có giới hạn về chiều cao, mật độ xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng.

Từ khi khởi công đến lúc hoàn thành, công trình nào cũng phải được giám sát. Trước đây, người dân khi xây nhà thường phải thuê người thiết kế bản vẽ, sau đó nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng và chờ khoảng nửa tháng là có kết quả. Khi có giấy phép rồi, họ thông báo cho chính quyền để được kiểm tra và giám sát trong quá trình xây dựng.

IMG_5993.jpg
Một công trình xây dựng. Ảnh minh hoạ: PLO

Nếu bỏ cấp phép xây dựng, các địa phương vẫn phải kiểm tra khi người dân khởi công và cần quy định rõ trách nhiệm người dân phải thông báo cho chính quyền. Chính quyền từ đó mới theo dõi, giám sát việc xây dựng có đúng mật độ, chiều cao, khoảng lùi hay không. Nếu không còn giấy phép để làm căn cứ kiểm tra thì phải căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tính toán và đối chiếu.

“Bỏ giấy phép thì vẫn cần thông báo xây dựng. Việc này không chỉ là thủ tục mà còn giúp chính quyền thực hiện giám sát hiệu quả, tránh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng” - vị lãnh đạo xã nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.