Bỏ xin cấp phép xây dựng trong những trường hợp đủ điều kiện là cần thiết

(PLO)- Hiện nay, mỗi lần làm thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, người dân thường phải mất cả tháng chỉ để chờ đợi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5-2025 để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan các dự án luật.

Một trong những nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo là kiên quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nhà đất của người dân đã có quyền sử dụng nên có quyền xây dựng. Phía UBND xã, phường có nhiệm vụ kiểm tra xem xây dựng có đúng quy hoạch, quy định hay không. Do từng khu vực đã có quy hoạch quy định chiều cao bao nhiêu, cây xanh bao nhiêu, khoảng cách giữa nhà với nhà là bao nhiêu, giữa nhà với vỉa hè là bao nhiêu.

Bỏ thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong những trường hợp đủ điều kiện là cần thiết
Mỗi lần làm thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, người dân thường phải mất cả tháng chỉ để chờ đợi. Ảnh: NC

Bỏ xin cho để tránh tiêu cực phát sinh

Liên quan vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đánh giá theo Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), cấp phép xây dựng là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với các công trình xây dựng, trừ những trường hợp được miễn.

Hiện nay, mỗi lần làm thủ tục xin giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ, người dân thường phải mất cả tháng chỉ để chờ đợi. Chi phí cũng không nhỏ từ vài triệu đến vài chục triệu triệu đồng cho các bản vẽ thiết kế, đến hàng loạt khoản chi phí không tên khác.

Thêm vào đó, thủ tục phức tạp khiến phần lớn người dân đặc biệt ở các đô thị lớn buộc phải nhờ đến dịch vụ “cò” nhà đất, với chi phí có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Thực tế, nhiều bản vẽ thiết kế chỉ mang tính chất đối phó, được vẽ sơ sài để hợp thức hóa hồ sơ xin phép, trong khi công trình thực tế thi công lại khác xa so với thiết kế được duyệt.

Với hàng trăm căn nhà phố xây dựng mỗi ngày tại một quận, huyện, cơ quan chức năng không đủ nhân lực lẫn chuyên môn để kiểm tra và giám sát đầy đủ.

Chính vì vậy, việc loại bỏ thủ tục cấp GPXD trong những trường hợp đủ điều kiện là cần thiết. Nó không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn góp phần giảm thiểu phiền hà hành chính.

"Trong bối cảnh cải cách hành chính và tinh giản thủ tục đầu tư xây dựng, có thể xem xét mở rộng đối tượng được miễn cấp GPXD ngoài các trường hợp được quy định trong Luật Xây dựng hiện hành, với điều kiện có các tiêu chí quản lý rõ ràng và phù hợp như:

Thứ nhất, đối với nhà ở riêng lẻ nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt, có thể miễn giấy phép nếu lô đất đã được xác định đầy đủ các thông số như chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, chiều cao tầng, khoảng lùi… Người dân xây dựng đúng theo thiết kế mẫu đã được duyệt thì về bản chất, việc cấp phép đã được “lồng ghép” vào quy hoạch nên không cần phải lặp lại thủ tục cấp phép.

Thứ hai, đối với nhà ở riêng lẻ trong các khu đô thị mới hoặc khu dân cư đã được phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng, nếu chủ đầu tư đã hoàn tất việc bàn giao hạ tầng và các lô đất có bản vẽ thiết kế thi công chuẩn, thì việc xây dựng đúng theo thiết kế mẫu trong dự án cũng có thể được miễn xin phép, bởi công trình đã được thẩm định trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Thứ ba, một hướng tiếp cận hiện đại hơn có thể áp dụng là mô hình “tự chịu trách nhiệm – hậu kiểm”, như đã triển khai ở một số quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Singapore. Theo đó, người dân và nhà thầu được quyền xây dựng nếu tuân thủ đúng quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật"- Luật sư Nguyễn Văn Hậu đề xuất.

Nên thay bằng đăng ký, rõ thông tin, trách nhiệm

KTS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM, góp ý nếu bỏ thủ tục xin GPXD, người dân và chủ đầu tư sẽ xây dựng dựa trên quy hoạch, còn cơ quan quản lý thực hiện hậu kiểm.

Tuy nhiên, liệu chủ đầu tư có luôn tuân thủ đúng quy hoạch và các quy định hay không? Quy hoạch có thể đã thay đổi mà họ không nắm rõ. Do đó, cần có sự trao đổi thông tin rõ ràng giữa cơ quan quản lý và chủ đầu tư.

Thông tin này có thể được truyền tải dưới dạng thông báo, hướng dẫn hoặc giấy phép. Hiện nay, GPXD là hình thức cơ quan quản lý xem xét hồ sơ thiết kế, đối chiếu quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng, phòng cháy chữa cháy... để cấp phép.

Nếu không dùng GPXD, ít nhất phải có hình thức đăng ký xây dựng. Việc đăng ký này bao gồm thông tin chủ đầu tư, đơn vị thiết kế để xác định trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, chủ đầu tư phải cam kết công trình được thiết kế đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy...

Khi nhận đăng ký, Nhà nước sẽ đối chiếu với quy hoạch, nếu không phù hợp sẽ không cho đăng ký. Về bản chất, việc này cũng giống như GPXD nhưng thủ tục có thể nhẹ nhàng hơn. Nhiều nước đã giao việc cấp đăng ký hoặc GPXD cho các công ty tư nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật, thay vì chỉ cơ quan nhà nước. Vấn đề không nằm ở quyền lực mà ở việc đảm bảo thông tin và thực thi pháp luật.

Cốt lõi là cả chủ đầu tư và cơ quan quản lý đều phải có đủ thông tin và đảm bảo tuân thủ pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng, an toàn, môi trường và quan hệ với công trình lân cận.

Thực tế, việc miễn GPXD đã được áp dụng tại các khu đô thị mới có quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế mẫu, vì mọi yếu tố đã được đảm bảo. Tuy nhiên, với khu dân cư hiện hữu, nhà ở riêng lẻ, việc cung cấp thông tin và đăng ký là rất cần thiết.

Nếu không đăng ký, cơ quan quản lý sẽ không biết, đến khi công trình hình thành sai quy hoạch thì rất khó sửa chữa. Đặc biệt với người dân, ngôi nhà là tài sản tích lũy cả đời, việc đập bỏ là rất thiệt hại.

Do đó, cần phải thực hiện đăng ký. Việc này giống như đăng ký kết hôn, cơ quan chức năng xem xét đủ điều kiện thì chấp thuận. Nếu sau này xây dựng sai so với đăng ký hoặc quy hoạch thì sẽ bị xử lý qua thanh tra, kiểm tra.

Quản lý xây dựng có nhiều khâu, kể cả việc báo cáo khởi công, tưởng chừng phiền hà nhưng rất cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, môi trường, phòng cháy... trong quá trình thi công.

Vì vậy, thay vì bỏ hoàn toàn nên cải cách GPXD thành cơ chế đăng ký. Nhà nước cần đưa ra các điều kiện đăng ký rõ ràng và khi chủ đầu tư đáp ứng đủ, Nhà nước sẽ đồng ý cho thực hiện. Điều quan trọng là phải có sự gắn kết chặt chẽ về thông tin và trách nhiệm giữa nhà quản lý và chủ đầu tư trong suốt quá trình xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.