Đà Nẵng: Thu hồi chứng chỉ đối với giảng viên nhờ sinh viên thi hộ

(PLO)- Giảng viên P đang nằm viện nên nhờ sinh viên thi hộ. Sự việc sau đó được đồng nghiệp trong trường phát hiện và phản ánh với lãnh đạo nhà trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đó, giảng viên N.T.H.P (Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) nhờ một sinh viên năm 4 trong khoa thi hộ trong buổi thi hết môn, kết thúc khóa “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2” do Đại học Đà Nẵng tổ chức vào 4-2021.

Thời điểm này, giảng viên P đang nằm viện. Sự việc sau đó được đồng nghiệp trong trường phát hiện và phản ánh với lãnh đạo nhà trường.

Sau khi phát hiện sự việc, Đại học Đà Nẵng đã chỉ đạo thu hồi quyết định kết nạp Đảng cùng chứng chỉ 'bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2' đối với giảng viên nhờ sinh viên thi hộ.

Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Ảnh: NGÔ QUANG

Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Ảnh: NGÔ QUANG

Trao đổi với PLO, ông Phan Kim Tuấn, Trưởng phòng tổ chức hành chính Trường Đại học Kinh tế, cho biết quan điểm của nhà trường là xử lý vụ việc rõ ràng, không bao che. Đảng ủy đã ra thông báo về việc cá nhân có vi phạm.

Tuy nhiên, giảng viên P cho rằng, thời hạn xử lý theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức đã hết thời hạn 90 ngày tính từ khi phát hiện hành vi vi phạm nên kiên quyết không thực hiện các quy trình, thủ tục để xử lý kỷ luật. Thời điểm phát hiện vụ việc là tháng 10-2021.

Do đó, ông Tuấn cho hay, trường đang tham vấn các ý kiến từ khoa và luật sư bên ngoài do vướng các mốc thời gian, hiệu lực xử lý vụ việc để tránh bị kiện ngược.

"Đây là sai phạm rõ ràng nên chắc chắn không có chuyện bao che. Trong khi đó, nếu áp dụng theo thời điểm phát hiện vụ việc là sau khi Đảng ủy ra thông báo về việc cá nhân có vi phạm thì vẫn trong thời hạn xử lý kỷ luật", ông Tuấn nói.

Về hình thức kỷ luật, ông Tuấn cho biết hội đồng nhà trường sẽ bỏ phiếu hình thức kỷ luật đối với giảng viên P. Còn với sinh viên thi hộ giùm giảng viên, nhà trường cho biết, chưa xác định được danh tính. Nếu xác định được sinh viên thuộc của trường, trường sẽ xử lý theo quy chế công tác học sinh, sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.