(PLO)-Việc dừng tiếp nhận hồ sơ trên đang tạo dư luận không tốt đến công tác cải cách hành chính của TP.
Ngày 30-6, theo thông tin PLO có được, ông Nguyễn Văn Chiến (Phó giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng) vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng thu hồi công văn số 4820 ngày 19-6-2020. Công văn này có nội dung: tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, cấp phép xây dựng đối với những công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ và chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang thương mại dịch vụ.
Theo ông Chiến, qua nghiên cứu và theo dõi những ngày gần đây, Sở Nội vụ thấy việc dừng tiếp nhận hồ sơ trên đang tạo dư luận không tốt đến công tác cải cách hành chính của TP.
Theo Sở Xây dựng, việc chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang thương mại dịch vụ làm quá tải hạ tầng kỹ thuật của Đà Nẵng. Ảnh: HOÀI AN.
Ngoài ra, Sở Xây dựng viện dẫn công văn số 3429 của UBND TP làm căn cứ để dừng cấp phép. Tuy nhiên công văn trên chỉ giao cho Sở Xây dựng chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để tham mưu, báo cáo UBND TP mà không có nội dung dừng cấp phép.
Trước đó, công văn 4820 của Sở Xây dựng cho hay, vào ngày 14-5-2018 Sở có công văn số 4111 về việc chuyển đổi công năng công trình khác nhà ở đã tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhu cầu chính đáng của các tổ chức cá nhân.
Nhưng qua 2 năm thực hiện thì thấy phát sinh các vấn đề về quá tải hạ tầng kỹ thuật tại một số khu vực cho chuyển đổi công năng do việc gia tăng mật độ lưu trú, đặc biệt là khu vực ven biển.
Bên cạnh đó, các sở ngành, địa phương quản lý về quy hoạch, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau về loại hình công trình sử dụng hỗn hợp chuyển đổi công năng nêu trên.
Ngoài ra, để hoàn chỉnh đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP tầm nhìn đến năm 2045 thì Sở Xây dựng đã lấy ý kiến nhiều cá nhân, tổ chức. Đã có nhiều ý kiến góp ý cho rằng, trong việc định hướng quy hoạch đối với đất sử dụng hỗn hợp hoặc công trình hỗn hợp thì TP cần có sự cân nhắc. Đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có.
Vì vậy Sở Xây dựng TP Đà Nẵng mới đề xuất tạm dừng việc cấp giấy phép xây dựng mới công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và tạm dừng việc chuyển đổi công năng một phần nhà ở sang thương mại dịch vụ.
(PL)- Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ký gửi văn bản đến nhiều cơ quan và Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn (TP Buôn Ma Thuột) về việc xử lý các vi phạm liên quan đến dự án nhà ở thương mại tại khối 7, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, do công ty này làm chủ đầu tư.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), HoREA kiến nghị giá trị quỹ đất thanh toán cần được ghi nhận cố định, không thay đổi ngay từ lúc ký hợp đồng BT.
(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.
(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.
(PLO)- Sự thành công của giới đầu tư khi kinh doanh căn hộ lưu trú tại Nam Phú Quốc đang dần xóa nhòa định kiến về việc sở hữu bất động sản có thời hạn.
(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.
(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.
(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.
(PLO)- Trong bất động sản hạng sang, giá trị bền vững thường không đến từ những điều dễ nhìn thấy, mà được tạo nên bởi những yếu tố khó thay thế theo thời gian.
(PLO)- Ngày 15-6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.
(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.
(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.
(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.