Cụ ông 82 tuổi được tuyển thẳng cao học

(PL)- “Trường ĐH Duy Tân vừa xét tuyển đặc cách cao học cho cụ ông Lê Phước Thiệt, 82 tuổi” - ngày 3-8, một nguồn tin từ trường này cho biết. Cùng với quyết định tuyển thẳng, trường cũng quyết định miễn toàn bộ học phí cho học viên đặc biệt này.

Được biết cụ Lê Phước Thiệt (quê Quảng Nam) đã tốt nghiệp đại học California (Mỹ) khi gần bước sang tuổi 70. Do hoàn cảnh gia đình nên cụ đã gác lại ước mơ được tiếp tục đi học cho đến khi trở về Việt Nam. Bước vào tuổi 82, cụ đã đến đăng ký học cao học ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Duy Tân. “Tôi đi học bây giờ không phải để khởi nghiệp kinh doanh, để mưu cầu chức vị mà mong muốn học để tuổi già thêm ý nghĩa để cổ vũ sự học, tinh thần hiếu học cho con cháu” - cụ Thiệt chia sẻ.

Theo ông Lê Công Cơ - Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, ở tuổi ngoài 80, tinh thần ham học hỏi của cụ Thiệt là tấm gương cho con cháu cụ và mọi người soi vào. “Tôi tin cụ sẽ là động lực tinh thần cho chính các học viên cùng lớp nỗ lực trong học tập” - ông Cơ nói.

PV

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.