Chủ trọ lẫn người thuê nhà loay hoay với bài toán phòng cháy chữa cháy

(PLO)- Sau ngày 30-3, những nhà trọ không đảm bảo thực hiện các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ phải đóng cửa theo quy định tại Chỉ thị 19/2024 của Chính phủ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước ngày 30-3, các chủ nhà trọ phải hoàn tất các biện pháp tăng cường phòng chống hỏa hoạn, hệ thống báo cháy và chữa cháy nếu không muốn phải tạm ngừng kinh doanh. Thế nhưng với những nhà trọ nằm sâu trong ngõ, ngách nhỏ không đạt tiêu chuẩn giao thông cho phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhiều chủ nhà trọ lo ngại sẽ phải đóng cửa.

Chủ cho thuê lo ngại phải đóng cửa

Anh Lê Quốc Anh, chủ một căn nhà trọ ở Bạch Mai, Hà Nội, cho hay căn nhà gia đình anh đang cho thuê có 7 tầng, trừ tầng 1 để xe và tầng thượng làm sân phơi thì còn 5 tầng để cho thuê, mỗi tầng 2 phòng. Như vậy là có khoảng 10 gia đình đang thuê trọ.

"Nhà tôi nằm sâu trong ngõ ngách, xe phòng cháy chữa cháy không thể vào được, gia đình tôi chỉ cố gắng hoàn thiện những biện pháp phòng cháy chữa cháy tại nhà một cách tốt nhất. Mỗi tầng tôi sẽ chuẩn bị 2 bình chữa cháy tại cầu thang và trước mỗi phòng sẽ có thêm 1 bình chữa cháy, ngoài ra, hệ thống báo động cũng đang được lắp thêm tại từng tầng" - anh Quốc Anh nói.

Phòng cháy chữa cháy
Nhiều cơ sở cho thuê nằm trong ngõ, ngách sâu khiến công tác phòng cháy chữa cháy gặp khó. Ảnh: MINH TRÚC

Còn ông Vương Văn Bình, chủ một căn nhà trọ tại Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết trước đó khi đoàn kiểm tra đến đã chỉ ra hàng loạt vấn đề về phòng cháy chữa cháy như biện pháp chống cháy lan, lối thoát hiểm, trang bị bình chữa cháy...

Sau đó, gia đình ông đã lắp thêm hệ thống báo cháy, trang bị thêm bình chữa cháy mini và ngăn cháy lan ở cầu thang, đồng thời cải tạo để có lối thoát hiểm cho từng căn phòng. Tuy nhiên, có một số vấn đề khác ông thừa nhận "lực bất tòng tâm".

"Căn nhà gia đình tôi đang cho thuê nằm trong ngõ, ngách nhỏ, xe cứu hỏa khó tiếp cận. Nhà tôi đã cố gắng trang bị họng nước cứu hỏa nhưng không được do không có đường ống đấu nối" - ông Bình giãi bày và cho biết nếu buộc phải dừng hoạt động thì ông cũng đành chấp nhận.

Người thuê nhà loay hoay tìm nơi ở mới

Không chỉ chủ nhà trọ mà những những người thuê nhà cũng không khỏi lo lắng. Nhiều người đang gấp rút tìm phương án thay thế trong bối cảnh tìm thuê trọ tại khu vực trung tâm Hà Nội vốn đã gặp nhiều khó khăn.

Chị Quỳnh Hương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ rất ngại chuyển trọ vì gia đình chị có 4 người, để tìm được nhà thuê ưng ý, đầy đủ công năng và phục vụ cuộc sống của cả gia đình không dễ dàng và mất rất nhiều thời gian.

“Nếu chưa tìm được nhà thuê để chuyển vào ở luôn thì tôi sẽ phải đi ở nhờ nhà họ hàng hoặc tạm thời chuyển về quê, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của hai vợ chồng và việc học hành của các con” - chị Hương lo lắng nói.

Hiện chủ thuê trọ nơi gia đình chị Hương ở đã quyết định tạm dừng hoạt động cho thuê để tìm phương án xây dựng, cải tạo nhà trọ, nhà cho thuê đảm bảo theo quy định phòng cháy chữa cháy.

phòng cháy chữa cháy.png
Một khu nhà trọ cho sinh viên, người lao động tại Mỹ Đình (Hà Nội) không đảm bảo chất lượng. Ảnh: MINH TRÚC

Là sinh viên thuê trọ ở Hà Nội, bạn Thùy Linh chia sẻ: "Sinh viên như bọn em tài chính khá eo hẹp, em cũng chưa biết sẽ tìm nơi nào để thuê nhà để vừa có giá hợp lý vừa đảm bảo phòng cháy chữa cháy tốt”.

Chia sẻ thêm, Linh cho biết em ở ghép cùng một bạn học, chi phí mỗi tháng cho tiền thuê trọ, điện, nước, internet… là khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Với mức giá này trước đây đã khó tìm nhà thuê, đến nay, sau khi có quy định mới, nhiều cơ sở cho thuê đã tăng giá bởi lý do “có trang bị đầy đủ biện pháp phòng cháy chữa cháy”.

phòng cháy chữa cháy 1.jpeg
Một khu trọ tại quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: MINH TRÚC

Còn nhiều cơ sở chưa đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy

Theo quy định tại Chỉ thị 19/2024, những nhà trọ không đảm bảo thực hiện các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước ngày 30-3 phải đóng cửa để thực hiện. Những lỗi thường gặp ở các cơ sở là liên quan đến điều kiện hạ tầng như giải pháp ngăn cháy lan, lối thoát nạn và trang bị chữa cháy của cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế đến nay có rất nhiều cơ sở không đáp ứng được các quy định PCCC và có nguy cơ phải ngừng hoạt động. Theo UBND TP. Hà Nội, thành phố hiện có 159.780 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (19.575 cơ sở phân cấp cho cơ quan Công an quản lý, 140.205 cơ sở phân cấp cho UBND cấp xã quản lý). Trong đó, 8.261 cơ sở có nguy cơ về cháy nổ; trên 500 khu dân cư, làng nghề có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trong giai đoạn 2014 - 2023, các đơn vị của Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và kiến nghị khắc phục 673.649 tồn tại, vi phạm về PCCC; quyết định xử phạt 37.170 trường hợp với số tiền phạt trên 105 tỉ đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 3.682 lượt cơ sở. Dù vậy, con số ấy dường như chưa đủ để "dập tắt" mối nguy cháy nổ đang rình rập ở những khu nhà trọ tập trung đông người.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: "Có nhiều khu vực điều kiện để xe chữa cháy có thể tiếp cận đến căn nhà khá khó khăn. Sau ngày 30-3, chúng tôi sẽ rà soát lại, thực hiện dừng hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện.

Trong môi trường có mật độ dân cư cao như các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, hạ tầng còn hạn chế thì việc đảm bảo an toàn PCCC là cực kỳ quan trọng. Thực hiện nghiêm chỉnh theo chỉ thị sẽ giúp giảm thiểu các sự cố cháy nổ đáng tiếc có thể xảy ra."

Ngày 24-6-2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 19/CT-TTg, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra, phân loại, hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ).

Theo đó, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải cam kết có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC do UBND cấp tỉnh ban hành và phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước 30-3-2025. Nếu không, cơ sở sẽ phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong.

Cho thuê bao nhiêu phòng trọ thì phải đăng ký kinh doanh?

Cho thuê bao nhiêu phòng trọ thì phải đăng ký kinh doanh?

(PLO)- Không quy định quy mô số lượng phòng trọ bao nhiêu thì phải đăng ký kinh doanh mà việc cho thuê phòng trọ có quy mô nhỏ, có thu nhập thấp (theo quy định của từng địa phương) thì không phải đăng ký kinh doanh nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.