Chủ tịch TP Vũng Tàu đối thoại với các hộ dân tại khu nhà số 284 Nguyễn An Ninh

(PLO)- Chủ tịch Vũng Tàu đối thoại với các hộ dân tại khu nhà đổi ca số 284 Nguyễn An Ninh của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) và đưa ra nhiều chỉ đạo, hướng xử lý vụ việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-11, UBND TP Vũng Tàu tổ chức buổi đối thoại, giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại Khu nhà ở đổi ca (số 284 Nguyễn An Ninh, phường 7 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam- PTSC).

Tham dự cuộc họp có các hộ dân đã và đang còn sinh sống tại khu nhà đổi ca, đại diện Tổng công ty PTSC, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở TN&MT và đại diện Công an phường 7, TP Vũng Tàu.

Cán bộ của PTSC bán lại suất thuê nhà cho người dân

Tại buổi đối thoại, ông Mạc Minh Tuấn (sinh sống tại khu nhà đổi ca từ năm 1995) cho biết, thời điểm đó ông mua lại nhà từ một cán bộ đang công tác tại PTSC. Ông nói: “Có những cán bộ bán cho tôi nhưng giờ lại có quyết định thu hồi của tôi”.

khu-nha-doi-ca-h2.jpg
Ông Mạc Minh Tuấn phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Theo ông Tuấn, việc quản lý khu nhà của công ty lỏng lẻo, mua đi bán lại các căn nhà từ người sử dụng ban đầu là cán bộ của PTSC rồi qua 5-6 người nữa. Ngoài ra, tên gọi "khu nhà đổi ca" như PTSC nêu ra là chưa chính xác và chưa có trong các văn bản trước đây.

PTSC cho thời hạn 6 tháng với lý do di dời là chưa thuyết phục. Việc nói khu nhà xuống cấp là không đúng vì đơn vị kiểm định của Sở Xây dựng kết luận tòa nhà vẫn hoạt động bình thường.

Ông Tuấn đề nghị PTSC trả lời rõ một số vấn đề, đồng thời đề nghị đánh giá lại chất lượng khu nhà, tiếp tục cho người dân thuê 20 năm (hết thời hạn thuê đất) nếu chưa có kế hoạch sử dụng khu đất. Nếu thu hồi, đề nghị Nhà nước cho người dân thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH). Nếu phải dời đi người dân sẽ khởi kiện cá nhân đã bán cho mình để yêu cầu trả lại tiền mua bán.

khu-nha-doi-ca-h4.JPG
Một người dân ý kiến về việc gửi các thông báo về thu hồi các căn hộ chưa đúng quy cách của đại diện Ban quản lý khu nhà. Ảnh: TK

Nhiều người dân cũng đồng tình với ông Tuấn và nêu thêm một số lý do khó khăn, vướng mắc. Họ nhấn mạnh xung quanh vấn đề PTSC phải xử lý trách nhiệm những cán bộ , nhân viên của công ty đã bán lại nhà cho người khác.

Khi mua bán (giấy tay), người dân đã đóng tiền tiếp nối người mua trước cho Ban quản lý của công ty, mới đây là 600 ngàn đồng/ tháng để đảm bảo các dịch vụ; xin phép và được Ban quản lý khu nhà cấp giấy đồng ý cho sửa chữa. Tại khu nhà cũng có tổ dân phố, sinh hoạt bình thường nhiều năm nay…

Không được đăng ký tạm trú, nhập khẩu tại khu nhà

Trả lời các ý kiến cư dân, ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PTSC, cho biết đơn vị đang xử lý những vấn đề tồn tại từ nhiều năm trước. Đây là một việc khó khăn.

Ông Nam cũng đã trao đổi rõ về pháp lý, lý do hình thành khu nhà đổi ca phù hợp với nhiệm vụ, công việc của cán bộ, công nhân viên công ty trước đây. Trong quyết định tạm giao nhà có nêu rõ cá nhân hộ gia đình không được đăng ký tạm trú, nhập hoặc chuyển hộ khẩu vào căn hộ được cơ quan tạm giao.

PTSC không có ban quản lý chuyên cho thuê cung cấp căn hộ mà chỉ tạm giao khu nhà đổi ca cho một đơn vị có chức năng gần như vậy để quản lý là khách sạn Dầu khí quản lý.

khu-nha-doi-ca-h3.JPG
Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PTSC (đứng) trả lời các ý kiến cư dân tại đối thoại. Ảnh: TK

Khi người dân đang sử dụng căn hộ có nhu cầu sửa chữa, Ban quản lý có đồng ý trên đơn xin phép nhưng không có trường hợp nào cho sửa chữa, lắp đặt thêm chuồng cọp mà chỉ cho tô trét lại.

Năm 2021 và 2023, Trung tâm Kiểm định của Sở Xây dựng có kiểm định và ra thông báo, trong đó khuyến cáo rất rõ khu nhà phải sửa chữa lại hệ thống PCCC cũng như khắc phục một số điểm bất cập khác.

PTSC ủng hộ và hỗ trợ việc các hộ dân khởi kiện dân sự đối với việc mua bán, giao dịch các tài sản không thuộc quyền sở hữu đúng theo quy định pháp luật. Nếu người bán đã và đang công tác tại PTSC thì đơn vị sẽ áp dụng các quy định trong nội bộ để xử lý nghiêm khắc. Các đơn vị trong ngành dầu khí nói chung và PTSC nói riêng không có chế độ cấp nhà, giao nhà cho cán bộ, người lao động.

Chủ tịch Vũng Tàu đối thoại với các hộ dân tại khu nhà đổi ca tại 284 Nguyễn An Ninh của PTSC
Theo lãnh đạo PTSC, khu nhà đổi ca tạm giao cho cán bộ, người lao động và quy định rõ không được đăng ký tạm trú, nhập khẩu. Ảnh: TK

Ông Nam cũng nói rõ lý do thu hồi các căn hộ là do PTSC không có chức năng cung cấp, kinh doanh nhà ở trong khu nhà. Một năm, PTSC đang phải đóng tiền thuê đất cho tỉnh gần 2,6 tỉ đồng/ 1 năm. Đấy là chi phí không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do đó, PTSC báo cáo thành phố và tỉnh để khắc phục những điều chưa phù hợp trong công tác quản lý…

PTSC vẫn phải có trách nhiệm với khu nhà

Kết luận buổi đối thoại, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu nhấn mạnh hiện tỉnh chưa có quyết định thu hồi, chấm dứt hợp đồng thuê đất nên PTSC vẫn phải có trách nhiệm với khu nhà. Trong đó, đảm bảo về tài sản, an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường tại khu nhà...

Nhiều hộ dân phản ánh đã mua lại nhà từ nhân viên PTSC, do đó đề nghị PTSC tiếp tục làm việc với các hộ dân để giải quyết thấu tình đạt lý.

Ong-Hoang-Vu-Thanh.JPG
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu kết luận tại buổi đối thoại với các hộ dân sinh sống tại khu nhà đổi ca PTSC. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

TP yêu cầu phường, công an TP Vũng Tàu có trách nhiệm đảm bảo các vấn đề về an ninh, trật tự tại khu nhà. Người dân trong thời gian này cũng phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không được vi phạm.

Ông Thảnh cũng kiến nghị Sở Xây dựng và Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất đối với hợp đồng thuê đất, sử dụng các căn nhà theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người dân.

Yêu cầu công an TP Vũng Tàu rà soát cụ thể và có báo cáo rõ việc xác nhận hộ khẩu cho một số trường hợp từ thời điểm nào, đúng quy định hay không.

TP Vũng Tàu đang phối hợp với Sở Xây dựng để trình UBND tỉnh, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý khởi công xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Khi đó, người dân đủ điều kiện sẽ xem xét để được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Theo ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, qua kiểm định kết luận công trình vẫn còn sử dụng được nhưng phải cải tạo lại một số hạng mục, trong đó quan trọng là vấn đề PCCC. Điều này, Sở Xây dựng đã có khuyến cáo 2 lần, năm 2021 và 2023. Về pháp lý của khu đất, sở khẳng định theo Luật Nhà ở thì khu nhà này không phải nhà ở.

Đến khoảng đầu năm 2025, TP Vũng Tàu sẽ khởi công xây dựng 2 dự án nhà ở xã hội. Nếu hoàn thiện sẽ có trên 3.000 căn hộ đáp ứng nhu cầu mua, thuê mua cho người dân đủ điều kiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.