TP Vũng Tàu báo cáo về khu nhà công vụ của Tổng Công ty PTSC

(PLO)- Theo TP Vũng Tàu, khu nhà công vụ của Tổng Công ty PTSC có 7 hộ đã đăng ký thường trú, hiện cư trú thực tế là 101 hộ với 310 nhân khẩu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, theo tìm hiểu của PLO, UBND TP Vũng Tàu vừa có báo cáo về việc rà soát các kiến nghị của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PTSC) liên quan đến khu nhà công vụ (còn gọi là Khu nhà đổi ca) tại số 284 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu.

Nhà công vụ không được phép sang nhượng

Theo TP Vũng Tàu, khu đất số 284 Nguyễn An Ninh diện tích khoảng 6.000 m2 được tỉnh cho Tổng Công ty PTSC thuê từ năm 2006 theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tập thể cho người lao động. Đất đã được Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận năm 2010, mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Khu nhà ở công vụ (khu nhà đổi ca) của Tổng công ty PTSC tại số 284 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu hiện có hơn 100 hộ dân sinh sống

Khu nhà công vụ được xây dựng từ năm 1990, gồm 3 lô, mỗi lô 5 tầng, 120 phòng (mỗi phòng ở diện tích 32 m2). Tổng Công ty PTSC bố trí, sắp xếp các phòng ở trong khu nhà cho nhiều lượt người lao động và các đơn vị thành viên/trực thuộc lưu trú, sử dụng dưới các hình thức hợp đồng thuê, quyết định giao hoặc tạm giao có thời hạn. Người lao động được bố trí chỗ ở có trách nhiệm hoàn trả khi hết thời hạn hoặc khi được Tổng Công ty yêu cầu.

Từ đó đến nay, Tổng Công ty PTSC cũng như các đơn vị tiền thân trước đây đều không có thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu một phần hay toàn bộ khu nhà cho bất kỳ cá nhân nào.

khu-nha-cong-vu-h2.jpg
Các căn hộ tại Khu nhà công vụ trong quá trình ở đã cơi nới đóng khung sắt để mở rộng không gian. Ảnh: TK

Trong quá trình ở, nhiều căn hộ tự ý cơi nới, đóng khung sắt/chuồng cọp trong khi rất nhiều hạng mục đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ, công trình xây dựng không đảm bảo…

Hàng năm, Tổng Công ty PTSC nộp 2,7 tỉ tiền thuê đất và các chi phí cải tạo, sửa chữa lớn khác. Từ nhiều năm nay, để duy trì hoạt động của khu nhà mỗi căn hộ chỉ đóng góp 600 nghìn đồng/tháng cho chi phí bảo vệ, điện nước khu vực sử dụng chung, bảo trì, bảo dưỡng...

Theo Tổng Công ty PTSC, đơn vị hiện là doanh nghiệp cổ phần, không có nghĩa vụ và không có chính sách hỗ trợ, phúc lợi công cộng hoặc bao cấp về nhà ở cho người lao động.

z5838630123578_401d98ff59e9c26b516cacd0abaea320.jpg
Nội quy Khu nhà công vụ được đặt ngay lối vào thể hiện rõ không được phép sang nhượng phòng. Ảnh: TK

Với các khoản chi phí như trên, Tổng Công ty PTSC sẽ không được tính vào chi phí hợp lệ để hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng Công ty PTSC xác định, việc tiếp tục duy trì hoạt động Khu nhà đổi ca trong thời gian tới không còn phù hợp. Do đó, đơn vị thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động khu nhà và bàn giao lại tỉnh.

Chủ trương, thời gian thu hồi và chấm dứt hoạt động khu nhà đã được phổ biến và thông báo rộng rãi đến người lao động và các căn hộ tại khu nhà từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, một số hộ dân không chấp hành, tiếp tục sử dụng và kiến nghị được hỗ trợ về nhà ở, tái định cư tại chỗ, mua nhà trả góp hoặc nhà ở xã hội...

7 hộ được cấp hộ khẩu thường trú trong khu nhà công vụ

Theo báo cáo của công an, hiện đã có 18 phòng tại khu nhà không có người ở, đã trả lại cho phía PTSC và 2 phòng đập thông nhau, ghép lại thành một phòng lớn. Còn lại 101 phòng với số nhân khẩu đăng ký cư trú là 104 hộ, 319 khẩu.

Trong đó, có 7 hộ thường trú với 28 nhân khẩu; lưu trú 97 hộ với 291 nhân khẩu. Số hộ cư trú thực tế tại khu nhà hiện là 101 hộ với 310 nhân khẩu.

Đối với 7 hộ thường trú, công an phường tiếp tục quản lý nhân hộ khẩu và vận động công dân thực hiện đăng ký thường trú nơi công dân chuyển đến cư trú. Các hộ còn lại thực tế cư trú không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú công an phường phối hợp tổ dân cư tổ chức thực hiện khai báo nơi ở hiện tại, cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý.

Vũng Tàu có báo cáo về khu nhà công vụ có hơn 100 hộ dân sinh sống của Tổng công ty PTSC
Khu nhà công vụ hay còn gọi là Khu nhà đổi ca của Tổng công ty PTSC tại Vũng Tàu hiện có hơn 101 hộ, 310 nhân khẩu sinh sống. Ảnh: TK

Trong các hộ có 21 hộ gia đình là công nhân viên của Tổng Công ty PTSC. Còn lại 80 hộ gia đình là sang nhượng phòng ở qua nhiều đời chủ, bằng giấy tờ sang nhượng phòng ở hoặc biên bản sang nhượng căn hộ viết tay.

TP Vũng Tàu cũng nêu rõ, Tổng Công ty PTSC có trách nhiệm quản lý, xử lý Khu nhà đổi ca và những người sử dụng tài sản theo quy định. Trường hợp phát sinh tranh chấp thì giải quyết theo quy định pháp luật dân sự. Đồng thời, Tổng Công ty PTSC là chủ sử dụng đất, nay không còn nhu cầu sử dụng đất thì phải trả lại đất sạch cho Nhà nước.

Việc thu hồi và chấm dứt hoạt động Khu nhà đổi ca đề nghị Tổng Công ty PTSC thông báo rộng rãi, tổ chức làm việc với cư dân để thông báo cụ thể về mục đích, quy trình, thời gian thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tránh các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người.

khu-nha-cong-vu-h4.jpg
Thông báo gia hạn thời gian di dời được gửi cho các hộ tại Khu nhà công vụ.

Đề nghị Sở TN&MT hướng dẫn Tổng Công ty PTSC và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với đề nghị về việc chấm dứt hợp đồng thuê đất, bàn giao lại khu đất 284 Nguyễn An Ninh cho địa phương.

TP Vũng Tàu cũng sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý về nhân khẩu, đăng ký cư trú tại Khu nhà đổi ca và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội của cư dân tại khu vực. Đồng thời phối hợp, theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty PTSC thực hiện trách nhiệm bàn giao lại khu đất sạch cho nhà nước khi không còn nhu cầu sử dụng.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại quyết định số 604/2024 thì khu đất 284 Nguyễn An Ninh, phường 7 thuộc quy hoạch là nhóm đất ở hiện trạng, cao tối đa 6 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.

Trao đổi với PLO, nhiều hộ dân đang sinh sống tại khu nhà ở số 284 Nguyễn An Ninh, cho hay đã biết về tình trạng pháp lý khi sang nhượng lại các phòng trong khu nhà. Trong quá trình ở, các hộ cơi nới lồng sắt nhưng vẫn đảm bảo lối thoát hiểm, bình chữa cháy cũng được trang bị đặt tại khu vực hành lang. Họ đã nhận được thông báo của Tổng công ty PTSC thời hạn di dời chậm nhất là 1-10-2024.

Các hộ dân mong muốn được tiếp tục được ở lại đây đến hết thời hạn sử dụng đất hoặc phía PTSC có chính sách hỗ trợ khi di dời; có chính sách mua nhà ở xã hội, mua nhà nếu đầu tư dự án nhà ở xã hội trên đất…

Phía Tổng Công ty PTSC thông tin, đơn vị sẽ chấm dứt thuê đất, bàn giao lại cho tỉnh. Doanh nghiệp đang tiếp tục vận động các hộ bàn giao lại phòng đúng thời hạn. Tuy nhiên hiện không có chính sách hỗ trợ cho các hộ khi di dời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.