Cho trẻ em uống rượu bia, coi chừng bị phạt

Xóm tôi, mấy ông hay tổ chức nhậu nhẹt vào cuối tuần. Khi say xỉn, mấy ông ấy lại có tật cứ hễ gặp ai là mời nhậu.

Có những hôm họ còn ép và xúi cả mấy đứa nhỏ chỉ mới 13-14 tuổi uống rượu bia. Hành động đó tôi thấy rất phản cảm và khó chịu. Hành vi ép trẻ em uống rượu bia có bị pháp luật xử lý gì không?

Trần Thanh Thanh (thanhthanh.tran@...)

Luật sư ĐẶNG THÀNH TRÍ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 3 Điều 7 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đang có hiệu lực thi hành quy định nghiêm cấm “bán, cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe”.

Khoản 9 Điều 6 của Luật Trẻ em 2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2017 tới đây, thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em) cũng tiếp tục quy định nghiêm cấm các hành vi “bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em”.

Chế tài cụ thể cho hành vi này: Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 144/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em thì hành vi “dụ dỗ, lôi kéo trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em” sẽ bị xử phạt hành chính 5-10 triệu đồng. Những ai bán rượu bia cho trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu bia, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em cũng bị xử phạt với số tiền như trên.

Theo Cục Y tế dự phòng, nếu trẻ em uống rượu bia trước 15 tuổi thì sẽ phát sinh các vấn đề liên quan đến rượu bia nhiều hơn người uống sau tuổi 21 như khả năng nghiện rượu cao gấp bốn lần, khả năng bạo lực cao gấp sáu lần, nguy cơ tai nạn sau sử dụng rượu bia cao hơn sáu lần… Đồng thời, uống rượu bia sớm cũng làm ảnh hưởng đến trí nhớ, giảm khả năng tập trung của não bộ khiến sức học của trẻ giảm sút. Chính vì vậy, pháp luật đã nghiêm cấm và có chế tài nặng với những ai bán hoặc cho trẻ em uống rượu bia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...