(PLO)- Dù chỉ uống một lượng nhỏ, rượu vẫn có thể gây hại cho cơ thể, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy việc giảm hoặc bỏ rượu sớm có thể giúp sức khỏe phục hồi đáng kể.
(PLO)- Uống rượu, dù ít hay nhiều, vẫn âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư, điều mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua.
(PLO)- Uống rượu có thể làm tăng, giảm hoặc gây ra cả hai hiện tượng đường huyết trong cùng một lần uống.
(PLO)- Sau khi uống rượu ngâm tại nhà, nhóm 5 người đàn ông ở Đồng Tháp lần lượt thấy khó chịu, mệt mỏi phải nhập viện cấp cứu và sau đó có 2 người tử vong
(PLO)- Uống rượu không có tác dụng bảo vệ chống lại ngộ độc thực phẩm, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
(PLO)- Với một vài lựa chọn thực phẩm hợp lý và thói quen uống rượu thông minh, bạn vẫn có thể tận hưởng lễ hội mà vẫn tỉnh táo vào ngày đầu năm.
(PLO)- Người đàn ông thấy bị cáo đang đổ trái cây của người khác ra đường nên dừng xe nói "ăn trộm hay gì, kêu công an bắt bây giờ" liền bị tấn công bằng dao.
(PLO)- Gây án mạng từ chuyện không cho uống rượu chung, bị cáo lãnh 16 năm tù và phải bồi thường, cấp dưỡng nuôi 3 con của bị hại hơn 1,88 tỉ.
(PLO)- 2 thanh niên cùng 16 tuổi bị bắt tạm giam để điều tra sau khi rủ và chuốc cho bé gái 14 tuổi uống rượu say rồi thay nhau xâm hại.
(PLO)- Tuân thủ sáu thói quen ăn uống dưới đây, bao gồm bổ sung trái cây tươi, protein nạc và men vi sinh... sẽ giúp bạn có đường ruột khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư dạ dày.
(PLO)- Chính quyền địa phương đã hỗ trợ đưa cả gia đình đến nơi an toàn nhưng người đàn ông này lại uống rượu rồi bơi về nhà và tử vong.
(PLO)- Cảm giác nóng bừng sau khi uống rượu không phải dấu hiệu cơ thể ấm lên.
(PLO)- Bị hại được một người trong nhóm rủ đến uống rượu chung nhưng bị cáo Bình lại liên tục xua đuổi bị hại dẫn đến mâu thuẫn và xảy ra án mạng đau lòng giữa những người vốn dĩ là bạn bè.
(PLO)- Việc kết hợp rượu với các loại thuốc, dù là kê đơn hay không kê đơn, có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường cho sức khỏe.
(PLO)- Việc uống rượu thường xuyên hoặc quá mức có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến nhiều cơ quan và hệ thống trong cơ thể.
(PLO)- Uống rượu làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh gan, đặc biệt ở những người bị tiểu đường, béo bụng hoặc huyết áp cao.
(PLO)- Uống rượu không làm tăng trực tiếp lượng đường trong máu.
(PLO)- Uống rượu bia cuối tuần tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe, từ tăng huyết áp, tổn thương gan, tim, đến suy yếu hệ miễn dịch và ảnh hưởng tinh thần.
(PLO)- Người thợ hồ uống rượu say "quên đường về" được cảnh sát gọi điện thoại cho vợ đến đón đã ký cam kết không tái phạm.
(PLO)- Có thể giúp giảm cân, cải thiện chu kỳ giấc ngủ, chức năng nhận thức nâng cao... là những điều xảy ra với cơ thể khi bạn ngừng uống rượu.